Ngày 28-12-2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.Cần Thơ tổ chức tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ lần thứ 14 năm 2025. Cuộc thi được thực hiện sau khi Cần Thơ sáp nhập tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Theo đó, Ban tổ chức (BTC) nhận được 201 hồ sơ. Sau sơ tuyển đã gửi 60 hồ sơ tham gia cuộc thi toàn quốc. Từ kết quả sơ tuyển, BTC xây dựng và ban hành kế hoạch và thành lập hội đồng chấm giải. Kết quả: Không có giải nhất. Giải nhì: 5 giải. Giải ba: 5 giải. Giải khuyến khích: 50 giải. Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2025, TP.Cần Thơ đạt 1 giải ba, 3 giải khuyến khích.
Bà Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.Cần Thơ, Trưởng BTC cuộc thi, nhận xét: Qua 14 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thu hút nhiều đối tượng học sinh các cấp tham gia, tạo thành phong trào thi đua sáng tạo sôi nổi trong cộng đồng thanh thiếu niên, nhi đồng.

Các giải pháp, mô hình dự thi ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong lao động, học tập, vui chơi giải trí, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Các em đã vận dụng AI trong các giải pháp dự thi như trong lĩnh vực nông nghiệp về nhận dạng bệnh trên sầu riêng, khóm, dưa hấu; AI trong chinh phục đấu trường, tiếng Anh… hoạt động trải nghiệm. Cuộc thi đã góp phần hình thành thế hệ trẻ năng động, tự tin, yêu thiên nhiên, luôn trau dồi kiến thức, phát triển ý tưởng mới, có tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Thành quả của Cuộc thi có sự quan tâm của UBND TP; UB MTTQVN TP.Cần Thơ, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, ban giám hiệu các trường, sự quan tâm từ các bậc phụ huynh, giáo viên, và các tổ chức xã hội, trong đó có hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tạo điều kiện về kinh phí.
… Tại lễ tổng kết, đã diễn ra hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng gắn với phong trào đổi mới sáng tạo của TP. Cần Thơ”. Tại hội thảo, các diễn giả đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được qua 14 lần tổ chức, cũng như thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong chặng đường qua; từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng các đề tài dự thi gắn với thực tiễn đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối nguồn lực để hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, định hướng khởi nghiệp cho các em học sinh.
Đan Phượng

Bình luận (0)