Sở GD-ĐT TP.HCM và Công đoàn Giáo dục TP vừa có hướng dẫn các đơn vị trong ngành tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Theo đó, báo cáo của các đơn vị tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Hiệu quả của các buổi sinh hoạt, tọa đàm, hội thảo, thi kể chuyện theo chủ đề trong đội ngũ nhà giáo và lao động về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (có số liệu); nêu các hình thức, cách làm mới, sáng tạo của tập thể, cá nhân…; kết quả rèn luyện đạo đức, tinh thần tự học và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động: Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, đồng nghiệp; thương yêu học sinh, sinh viên; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và công tác; số liệu về nhà giáo được kết nạp Đảng từ tháng 11-2007 đến nay.
Ngoài ra, các đơn vị cần đánh giá sự sáng tạo được thể hiện qua các mặt cải tiến, tạo ra cái mới trong dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo: Vận dụng tri thức mới và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…; đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng CNTT vào bài giảng, nghiên cứu khoa học; xử lý các tình huống sư phạm; phát hiện và bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, phụ đạo người học kém, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên…
Trong thời gian tới, cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành giáo dục khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học, rèn luyện kỹ năng, tự nghiên cứu để lĩnh hội tri thức khoa học – công nghệ và nghệ thuật sư phạm. Đối với giáo viên mầm non, phổ thông cần thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.
P.V

Bình luận (0)