Ngày 29.5, thượng tá Trần Quang Thắng – Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an TP.Cần Thơ – cho biết: Qua công tác thẩm tra các hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề dược tư nhân, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã phát hiện 6 trường hợp sử dụng bằng dược sĩ có dấu hiệu khả nghi nên đã thông báo cho Cơ quan ANĐT để làm rõ…
Tiến hành lấy lời khai 6 đối tượng sử dụng bằng dược sĩ giả gồm: Nguyễn Thành Tâm (39 tuổi), Nguyễn Ngọc Thái (em của Tâm, 31 tuổi – cùng ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long); Tiêu Quốc Đạt ( 27 tuổi, ngụ xã Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ); Nguyễn Hoàng Phúc Nhân (28 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Lê Thị Kim Nhanh (49 tuổi, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Lê Thị Thắm (30 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang) đều khai nhận đã mua các bằng dược sĩ giả tại TPHCM thông qua một số “cò”. Từ các thông tin thu thập được, lực lượng ANĐT, Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Công an TPHCM xác định và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Anh (thường gọi là Huy, 33 tuổi, tạm trú số 59/9, Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) và Cao Băng Giang (40 tuổi, tạm trú số 118/20, đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) về hành vi làm giả con dấu, giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bằng giả Cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ thu được.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thắm khai nhận, do có nhu cầu mua bằng dược sĩ giả để xin mở cửa hàng tân dược, thông qua người quen giới thiệu nên biết Giang. Sau khi đặt vấn đề cần mua bằng dược sĩ giả, Giang đồng ý nhận làm và ra giá 11 triệu đồng. Thắm đồng ý và đưa trước 2 triệu tiền cọc. Sau đó, Giang điện cho Việt Anh biết để làm chỉ với giá 7 triệu đồng. Khi làm xong bằng giả, Việt Anh giao cho Giang để giao cho Thắm.
Còn Cao Bằng Giang khai nhận, vào năm 2011, Giang cần một chứng chỉ ngoại ngữ B Anh văn, nên đã lên mạng tìm. Qua đó biết Việt Anh là nơi cung cấp loại chứng chỉ này giá rẻ nhất nên Giang đặt Việt Anh làm với giá 2,5 triệu đồng/chứng chỉ B Anh văn. Từ đó, Giang và Việt Anh quen nhau và cùng tham gia vào đường dây làm giấy tờ giả. Anh và Giang thừa nhận đã cung cấp khoảng 30 văn bằng các loại mỗi tháng trong suốt một năm qua. Giá trung bình từ 11 đến 20 triệu đồng/bằng đại học hoặc cao đẳng; riêng bằng dược sĩ có giá từ 10 đến 90 triệu đồng vì nhận được nhiều đơn đặt hàng nhất.
Hồng Thủy
Theo Lao Động

Bình luận (0)