Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.Cần Thơ: Tháo gỡ khó khăn trước thềm năm học mới

Tạp Chí Giáo Dục

Các trường cần vận động xã hội tham gia góp phần cùng nhà trường tu sửa, bổ sung những hạng mục nhỏ; còn Nhà nước có trách nhiệm xây dựng trường mới và nâng cấp những hạng mục lớn.
Đó là chỉ đạo của ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, trong Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 của ngành GD-ĐT TP.Cần Thơ.
1. Được chọn làm điểm tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013 của quận Ninh Kiều, đến nay công trình xây mới Trường THCS An Hòa 1 tại phường An Hòa đã hoàn thành, gồm 1 trệt 2 lầu với 11 phòng học, 4 phòng chức năng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Đây là công trình chuyển tiếp từ năm 2009. Trường cũ xây trước năm 1975, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, phòng học chật hẹp, ẩm thấp, không có phòng thực hành, phòng chức năng. Khi mưa to hoặc thủy triều lên, nước tràn vào các phòng học… Thầy Hiệu trưởng Lương Hương Tuyên chia sẻ: “Năm học 2012-2013, trường có 18 lớp gồm hơn 760 HS, tăng 2 lớp so với năm học cũ. Trước đây thiếu phòng, thầy cô phụ đạo HS yếu vào ngày chủ nhật, bồi dưỡng HS giỏi tại nhà. Bây giờ cơ sở mới hoàn chỉnh, tập thể sư phạm thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đưa hoạt động trường đi vào nền nếp. Chúng tôi sẽ phấn đấu để trường nhanh chóng được công nhận đạt chuẩn quốc gia như mục tiêu đề ra của quận”.
Chuẩn bị cho năm học mới, quận Ninh Kiều đã sửa chữa, nâng cấp 44 trường với tổng kinh phí 5,9 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học. Ông Trần Văn Thiếu, Trưởng phòng GD-ĐT quận, cho biết: “Phòng GD-ĐT đã tham mưu lãnh đạo quận và được quận đồng ý cấp 6,1 tỷ đồng để các trường sửa chữa nhỏ. Tùy theo quy mô HS mà chúng tôi phân định mức cho từng trường. Số tiền không lớn nhưng giúp các trường khắc phục phần nào khó khăn về cơ sở vật chất để chuẩn bị trường lớp cho năm học mới”.
2. Dù đã dành nhiều quan tâm cho sự nghiệp giáo dục nhưng do nhiều nguyên nhân, TP.Cần Thơ còn thiếu 422 phòng học và hơn 100 phòng học tạm hoặc xuống cấp. Là một trong những địa phương khó khăn nhất về cơ sở vật chất, năm học này, kinh phí của quận Cái Răng chỉ dành cho các trường bị xuống cấp nặng và nâng cấp để tái công nhận những trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường còn lại phải trích hoạt động phí để tu sửa, chẳng hạn Trường Tiểu học Thường Thạnh. Được xây dựng từ trước 1975, trường có 1 điểm chính và 3 điểm lẻ. Cả 4 điểm đều gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Chuẩn bị cho năm học mới, 33 triệu đồng do quận cấp được trường dành nâng cấp điểm lẻ ở khu Cái Chanh do cột kèo các phòng học bị mối ăn gần hết. Riêng điểm chính có 3 phòng học, 1 phòng làm việc chung của Ban giám hiệu và bộ phận hành chính, trường trích hoạt động phí 11 triệu đồng quét vôi, dặm vá những phòng học hư hại nặng. Dù rất cố gắng “liệu cơm gắp mắm” nhưng do khuôn viên chật hẹp nên trường gặp nhiều khó khăn, không thể tổ chức hoạt động ngoại khóa hoặc dạy môn thể dục. Còn sân trường thì thành “dòng sông nhỏ” khi mưa về.
Kinh phí địa phương không đủ “bao trọn gói” số trường trên địa bàn nên tại nhiều quận/ huyện, không ít trường rơi vào hoàn cảnh như Trường Tiểu học Thường Thạnh. Là trường trọng điểm và nằm ngay trung tâm của quận Ô Môn, Trường THCS Châu Văn Liêm xuống cấp trầm trọng. Mỗi khi mưa, sân trường ngập cao, nhiều lớp học ngưng dạy vì dột. Một số lớp, các em HS phải ngồi chen chúc trên những bàn ghế của cấp tiểu học. Tại huyện Phong Điền, ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng phòng GD-ĐT huyện, tâm tư: “Phong Điền là vùng nông nghiệp, không có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nên rất khó trong vận động đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Trước đây dù nguồn huy động từ phụ huynh HS không nhiều nhưng cũng góp phần giúp các nhà trường chỉnh trang, nâng cấp một số hạng mục nhỏ để đón năm học mới. Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT không cho thu tiền xây dựng, khiến các trường của huyện rất khó khăn khi bước vào năm học mới”.
Đan Phượng

Bình luận (0)