Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.Cần Thơ: Tôn vinh “Doanh nghiệp và đoàn viên tiêu biểu” năm 2025

Tạp Chí Giáo Dục

TP.Cần Thơ: Tôn vinh “Doanh nghiệp và đoàn viên tiêu biểu” năm 2025 - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.Cần Thơ: Tôn vinh “Doanh nghiệp và đoàn viên tiêu biểu” năm 2025 Audio

Ngày 22-5-2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Cần Thơ trang trọng tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp và đoàn viên tiêu biểu” năm 2025. Có 19 doanh nghiệp, 31 đoàn viên công đoàn tiêu biểu được tôn vinh dịp này.

Ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo tại hội nghị  

Hội nghị nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp xuất sắc của các doanh nghiệp (DN) tiêu biểu đã vượt qua những khó khăn để phát triển sản xuất và chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động (NLĐ); đồng thời tôn vinh những tấm gương đoàn viên công đoàn, công nhân ưu tú – những người không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của DN và của TP.Cần Thơ. Thông qua đó, lan tỏa, nhân rộng các mô hình chăm lo tốt đời sống NLĐ của các đơn vị, DN; và những công nhân và tiêu biểu trong lao động, sản xuất… tạo tiền đề xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

TP.Cần Thơ có gần 850 DN đang hoạt động ổn định. Công đoàn Cần Thơ có 1.202 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 90.469 đoàn viên/97.211 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ): Khu vực hành chính có 811 CĐCS với 34.480 đoàn viên; khu vực sản xuất kinh doanh có 391 CĐCS với 55.989 đoàn viên.

Theo bà Lê Thị Sương Mai – Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ: “Đội ngũ đoàn viên công đoàn không ngừng trưởng thành, phát huy trách nhiệm, trong sản xuất, lao động cũng như các hoạt động vì cộng đồng…”

Bà Lê Thị Sương Mai – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ cho biết: “Những năm qua công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”; “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”; “Bữa ăn ca”, “Bữa cơm công đoàn”, xây dựng “Mái ấm công đoàn”, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, CNVCLĐ; trao học bổng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…. Nhiều phong trào thi đua được các cấp công đoàn thực hiện đạt kết quả thực chất; tiêu biểu như các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học – Sáng kiến kinh nghiệm”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt; phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chỉ tính năm 2024 vừa qua, các cấp công đoàn TP có 2.198 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm; 126 công trình, sản phẩm thi đua; 351 mô hình “dân vận khéo”… đồng thời đã gắn biển 39 công trình thi đua với tổng kinh phí trên 7,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Nhà nước và xã hội hóa (làm lợi cho Nhà nước 5,3 tỷ). Riêng LĐLĐ TP gắn biển 3 công trình thi đua đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí thực hiện trên 18 tỷ từ nguồn Nhà nước và xã hội hóa (làm lợi cho Nhà nước số tiền 5,8 tỷ).

Song song đó, đội ngũ đoàn viên công đoàn không ngừng trưởng thành, phát huy trách nhiệm, trong sản xuất, lao động cũng như các hoạt động vì cộng đồng, góp phần làm rạng danh hình ảnh NLĐ đất Tây Đô anh hùng, nghĩa tình và sáng tạo…”.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (áo trắng, bìa phải) và ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (áo xanh, thứ 2 từ trái vào), tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền TP nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng 19 DN và 31 đoàn viên tiêu biểu được vinh danh; và khẳng định: “Đây thực sự là những bông hoa đẹp, tiêu biểu trong vườn hoa thi đua yêu nước của TP.

Tôi đánh giá cao vai trò chủ động, linh hoạt của LĐLĐ TP trong việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua… Thông qua các phong trào, hàng ngàn sáng kiến, giải pháp thiết thực của CNVCLĐ được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng tỷ đồng cho DN, tạo thêm động lực nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Hoạt động công đoàn TP không chỉ bám sát chủ trương của Đảng, phù hợp thực tiễn đời sống, mà còn cho thấy sự trưởng thành vững chắc trong việc chăm lo toàn diện cho NLĐ”.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các doanh nghiệp và người lao động tiêu biểu giai đoạn 2024-2025

Người đứng đầu UBND TP đề nghị tổ chức công đoàn cần có bước chuyển mình mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động và tư duy hành động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ và góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Trong đó các cấp công đoàn cần đổi mới tư duy về thi đua, để phong trào thi đua ngày càng gần gũi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, trong đó trọng tâm là triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15); tạo sự đồng thuận và gắn kết trong DN…

“TP đang triển khai các khu công nghiệp lớn như VSIP Cần Thơ, Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, Khu công nghiệp Thốt Nốt mở rộng…, cùng với đó là kế hoạch sáp nhập hành chính, mở rộng không gian phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ. Công đoàn các cấp cần đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp mới, khu kinh tế ngoài Nhà nước; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa DN, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của TP”- Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chia sẻ thêm.

Đan Phượng

Bình luận (0)