Sự kiện giáo dục

TP.HCM: 40 trường công lập trong một quận phải tạm dừng căng tin, bếp ăn, bãi giữ xe vì vướng quy định

Tạp Chí Giáo Dục

40 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập trên địa bàn quận Bình Tân buộc phải tạm dừng các hoạt động cho thuê tài sản công làm căng tin, bãi xe, bếp ăn do chưa có đề án được UBND TP.HCM phê duyệt.

Nhiều trường ở quận Bình Tân phải dừng bếp ăn do vướng Nghị định 151

Yêu cầu vừa được UBND quận Bình Tân đưa ra liên quan đến việc thực hiện kết quả kiểm tra mức tự chủ tài chính theo Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 18-3-2024 của UBND quận. Thời gian thực hiện báo cáo UBND quận chậm nhất ngày 30-7-2024.

Song song đó, UBND quận Bình Tân yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận xây dựng hoàn thiện Đề án khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo quy định để báo cáo Sở Tài chính. Việc tổ chức lại các hoạt động này chỉ được thực hiện cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo quy định.

Trước đó, Thanh tra TP đã có Kết luận thanh tra số 168/KL-TTTP-P.8 ngày 29-12-2023 về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và quản lý Nhà nước về trật tự đô thị tại UBND quận Bình Tân (thời kỳ 2021-2022). Trong đó, chỉ rõ: Đối với việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước địa bàn quận có 40 đơn vị sự nghiệp công lập và 2 địa chỉ của Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao quận sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được UBND TP phê duyệt đề án, là chưa đảm bảo quy định tại khoản 2, Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 168/KL-TTTP-P.8 của Thanh tra TP, ngày 17-1-2024, UBND quận Bình Tân đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND. Trong đó Chủ tịch UBND quận Bình Tân yêu cầu thủ trưởng 40 đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan rà soát, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đối với những sai sót, vi phạm trong kết luận thanh tra, và tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận khẩn trương đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng hoặc điều chỉnh Đề án sử dụng nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP phê duyệt…

Đề án xây dựng… chờ 3 năm vẫn chưa phê duyệt

40/63 đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải tạm dừng các hoạt động cho thuê tài sản công làm căng tin, bãi xe, bếp ăn trên địa bàn quận Bình Tân bao gồm 24 trường tiểu học (100% trường tiểu học công lập), 14 trường THCS, 1 trường mầm non và trung tâm GDNN-GDTX quận.

Là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận Bình Tân hiện buộc phải tạm dừng các hoạt động cho thuê làm căng tin, bếp ăn, bãi giữ xe trong trường học, hiệu trưởng một trường tiểu học cho biết, đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê làm căng tin, bếp ăn, bãi giữ xe theo Nghị định 151 đã được nhà trường xây dựng cách đây 3 năm và gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch quận để trình TP phê quyệt. Thế nhưng, suốt 3 năm qua, đề án vẫn chưa được phê duyệt.

“Các hoạt động giáo dục của trường thì không thể nào ngồi chờ theo đề án phê duyệt được. Do vậy, trong 3 năm qua nhà trường vẫn tổ chức bán trú cho học sinh, chuyển từ hình thức nấu ăn bán trú cho học sinh tại trường sang hình thức suất ăn công nghiệp. Mặc dù phụ huynh học sinh và nhà trường cũng mong muốn được nấu tại trường để đảm bảo kiểm soát được tốt nhất về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng, căng tin thì mấy năm qua vẫn phải duy trì, không thể bỏ được vì nếu trong trường tiểu học mà không có căng tin thì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…”.

Hiệu trưởng này cho biết nhà trường đã hoàn thành xây dựng lại đề án. Ông kiến nghị sớm được UBND phê duyệt trước khi năm học mới bắt đầu.

Cũng là đơn vị buộc phải tạm dừng, thầy Dương Văn Bình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Bình Tân) cho hay, nhà trường không tổ chức cho thuê bãi giữ xe nhưng theo Nghị định 151 thì trường bị… vướng căng tin và bếp ăn.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có hơn 2.300 học sinh với trên 1.000 em tham gia bán trú tại trường. Nhà trường có hợp đồng với 1 đơn vị tổ chức nấu ăn với bếp ăn ngay tại trường. Theo thầy Bình, khi nấu ăn ngay tại trường, phụ huynh học sinh rất an tâm về chất lượng bữa ăn bởi cơm canh luôn nóng sốt đến bàn ăn của học sinh. Đặc biệt, nhà trường và cả phụ huynh cũng dễ dàng kiểm tra, giám sát được nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Riêng với căng tin, thầy Bình chia sẻ, trên thực tế phụ huynh học sinh tiểu học rất thích có căng tin trong trường. Vào buổi sáng trước giờ vào học hoặc vào giờ ra về, căng tin phục vụ phụ huynh, học sinh, hạn chế tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vì các mặt hàng bày bán trong căng tin đều phải có nguồn gốc, xuất xứ và được kiểm tra thường xuyên. Trong khi đó, nhà trường không thể nào tự đứng ra tổ chức được mà cũng phải hợp đồng cho thuê.

“Hiện nhà trường đã hoàn thành đề án cho thuê tài sản công để trình và chờ TP phê duyệt. Nhà trường rất mong sẽ sớm được phê duyệt để phục vụ tốt nhất các hoạt động giáo dục trong năm học mới. Bởi vì, trong trường học thầy cô giáo chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh chứ không thể nào đứng ra tổ chức buôn bán phục vụ học sinh. Các hoạt động căng tin, bếp ăn trong trường hỗ trợ rất tốt cho các hoạt động giáo dục học sinh của trường” – thầy Bình bày tỏ.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)