Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Hội Nhà báo TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự có bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong – Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM… cùng lãnh đạo các đơn vị báo chí, xuất bản trên địa bàn TP.
Đạt thành tựu đáng ghi nhận
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với hệ thống báo chí TP.HCM. Dù có những thay đổi nhưng hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn TP đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Báo chí tiếp tục phản ánh toàn diện thông tin trên các mặt trận, cho thấy sự sôi động về mọi mặt của TP. Nhiều tác phẩm báo chí tạo hiệu ứng xã hội, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, cụ thể hơn về TP.HCM.

Về công tác quản lý báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết, công tác quản lý báo chí trong 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình.
Theo ông Hồi, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò quản lý Nhà nước về báo chí, đồng hành cùng các cơ quan báo chí tham mưu các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng nền báo chí TP chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, trách nhiệm, xứng đáng với lợi thế là trung tâm truyền thông của cả nước.
Cần ứng dụng chuyển đổi số
Phát biểu tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo cùng những nỗ lực, trách nhiệm và những cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo, những người làm công tác xuất bản của TP trong năm qua.
Theo bà Tuyết, đội ngũ những người làm báo TP đã đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là nhịp cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền TP với nhân dân, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; giữ được bản sắc văn hóa và khẳng định được vị thế, uy tín của từng tờ báo, của từng cơ quan báo chí TP.
Báo chí TP cũng đã tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết đặc biệt quan trọng của Trung ương, gắn với sự phát triển và hội nhập của đất nước và TP. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền, định hướng thông tin trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đồng thời, đặc biệt chú trọng tuyên truyền với nhiều nội dung với hình thức hay, hấp dẫn, nhận được sự hưởng ứng, tương tác mạnh mẽ của bạn đọc đối với các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Tổ chức nhiều hoạt động gắn với đổi mới sáng tạo; chú trọng phát hiện, biểu dương gương người tốt việc tốt, cán bộ công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Bên cạnh đó, các hoạt động sau mặt báo cũng rất sôi nổi, tích cực, hiệu quả cả về mặt tuyên truyền, xã hội và kinh tế báo chí. Những kết quả đạt được này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền TP.
Theo bà Tuyết, năm 2025 là năm đặc biệt của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình TP khi hoạt động trong điều kiện chuẩn bị tinh thần cho việc sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương. Các cơ quan báo chí của TP hoạt động trong nỗi lo không biết sáp nhập lúc nào và sáp nhập kiểu gì.
Bà Tuyết cho biết, năm 2026 là năm nhiều ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng. Do đó, các cơ quan báo chí TP cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị, xã hội của mình trong năm lịch sử này.
Bà Tuyết đề nghị cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP, tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các nội dung tuyên truyền cũng cần tạo cảm hứng cho người dân TP cùng tham gia bằng các hoạt động cụ thể. Đồng thời, phản biện các luận điệu sai trái, thù địch một cách hiệu quả, chủ động hơn.
Đáng chú ý, TP.HCM sẽ triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo chủ trương chung. “Việc sắp xếp theo hướng: Sắp xếp thế nào thì sắp xếp nhưng báo chí TP sẽ hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn trong thời gian tới. Đó là quan điểm xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy”, bà Tuyết nhấn mạnh.
Bà Tuyết cho biết, bên cạnh sắp xếp tổng thể các cơ quan báo chí thì cần sắp xếp bên trong cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả hoạt động, sức chiến đấu của báo chí.
Đối với Đề án Chuyển đổi số báo chí, trình Ban Thường vụ Thành ủy, bà đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sớm hoàn thiện, báo cáo Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông.
Các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP cần ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả để làm tốt vai trò tuyên truyền, định hướng, dẫn dắt dư luận, làm chủ mặt trận thông tin và truyền thông trên không gian mạng, bắt kịp các xu thế báo chí truyền thông mới hiện nay. Đồng thời, tăng nguồn thu từ ứng dụng chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.
Bà Tuyết cũng giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP phối hợp với Hội Nhà báo TP đề xuất các nội dung bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ người làm báo TP.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị UBND TP (cơ quan tham mưu là Sở Văn hóa và Thể thao TP) thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn TP; thực hiện đúng các quy định, làm hết các nhiệm vụ của mình.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết sẽ khắc phục các vấn đề tồn tại trong công tác phối hợp truyền thông giữa cơ quan Nhà nước và cơ quan báo chí.
“Nửa đầu tháng 1-2026, chúng tôi sẽ tổ chức họp để chuẩn bị triển khai công tác này tốt hơn. Tinh thần của việc này là công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả, tạo thành một sân chơi mà ở đó mọi người đều có thể cống hiến cho sự phát triển của chung của TP”, ông Đức nói.
Ông Đức cảm ơn các cơ quan báo chí TP, Trung ương đã tích cực phối hợp với TP.HCM để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.
Nỗ lực đổi mới
Tại hội nghị, lãnh đạo một số cơ quan báo chí cũng chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động, nhất là đối với các cơ quan bị sáp nhập. Dù vậy nhưng các cơ quan báo chí đều nỗ lực và có những đổi mới nâng cao chất lượng nội dung báo chí và hiệu quả quản lý, điều hành.
Ông Nguyễn Khắc Văn – Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng – cho biết, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy tại Báo Sài Gòn Giải Phóng không chỉ dừng lại ở việc giảm đầu mối, tinh giản biên chế theo quy định, mà còn gắn với việc đổi mới mô hình tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung báo chí và hiệu quả quản lý, điều hành. Việc bố trí, sắp xếp nhân sự được thực hiện trên cơ sở rà soát vị trí việc làm, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác và yêu cầu thực tiễn của từng phòng, ban, đơn vị; bảo đảm phù hợp, tránh chồng chéo, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động sớm ổn định công tác.
Ông Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM – cho hay, sau sáp nhập, đài đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, không bỏ sót nhiệm vụ, không trùng lắp, chồng chéo. Nhờ vậy, hoạt động của đài trước và sau sáp nhập luôn ổn định và thông suốt, đặc biệt chú trọng bảo đảm nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trong quá trình sáp nhập không bị gián đoạn.
Hồ Trinh

Bình luận (0)