Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Báo động rắn lục đuôi đỏ cắn người tại Q.Thủ Đức

Tạp Chí Giáo Dục

Nạn nhân bị rắn lục đuổi đỏ cắn (ảnh bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện Quận Thủ Đức vừa tiếp nhận thêm một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn trên địa bàn quận. Nạn nhân là ông T.M.T (sinh ngăm 1954, ngụ P.Tân Phú, Q.9), là nhân viên bảo vệ một trường ĐH trên địa bàn Thủ Đức. Sáng 31-7, trong lúc phát quang dọn dẹp cây cỏ trong khuôn viên trường, ông T. đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay.

Ông T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng vết thương rắn cắn ở ngón áp út bàn tay phải sưng to. Sau khi được sơ cứu, truyền huyết thanh và làm các xét nghiệm, bệnh nhân đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực chống độc A của bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Sau hơn 1 ngày điều trị, hiện vết thương do rắn cắn đã không còn sung và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Trước đó, ngày 5-7, bệnh viện này cũng đã kịp thời cứu chữa một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang hái lá chùm ngây.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng (Khoa Hồi sức tích cực Chống độc A- bệnh viện Quận Thủ Đức) khuyến cáo: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã ghi nhận nhiều trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở khu vực Thủ Đức và địa phương giáp ranh. Do vậy, người dân cần phải hết sức cảnh giác, thường xuyên dọn dẹp xung quanh nhà, phát quang bụi rậm, cây cỏ bởi đây là trú ngụ của rắn. Giữ nhà cừa và môi trường xung quanh sạch sẽ, khi dọn dẹp cần mặc áo dài tay, đi ủng, có đồ bảo hộ trùm kín vùng đầu, cổ, mặt, đeo kính bảo hộ, khua gậy dài trước khi dọn cỏ.

“Khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, chỉ nên rừa sạch vết thương, có thể nẹp cố định chỗ bị cắn, sau đó chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên buộc dây ga rô chặt ở vị trí rắn cắn bởi có thể dẫn đến các tổn thương, thậm chí  hoại tử chi về sau”, bác sĩ Dũng khuyên.

Yến Hoa

Bình luận (0)