Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Các trường “chạy nước rút” ôn thi lớp 10

Tạp Chí Giáo Dục

Thi đim này, các trưng THCS ti TP.HCM đang bưc vào giai đon “nưc rút” trong vic ôn tp thi tuyn sinh (TS) 10 cho HS khi ch còn hơn 10 ngày na k thi TS din ra. Đ đm bo kết qu ôn tp, ti nhiu trưng GV đã ph đo min phí cho HS…

HS lp 9/6 Trưng THCS Lê Văn Tám trong gi ôn tp môn ngoi ng. Ảnh: N.Định

Tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình), thầy Nguyễn Xuân Đắc – Hiệu trưởng nhà trường – cho hay, do đặc thù của trường là học 1 buổi cùng với việc thiếu phòng học nên việc ôn tập cho HS thi TS 10 chỉ được tổ chức vào buổi tối với 25% HS có nhu cầu. Thời gian học từ 5 giờ 45 chiều đến 8 giờ 15 tối. Mỗi buổi tối học 3 tiết liên tục trong 1 môn, tuần 3 buổi. Chủ yếu là GV ôn tập lại các kiến thức đã học. Song song đó, chương trình trên lớp vẫn được dạy bình thường, đảm bảo cho những HS không đăng ký tham gia học lớp buổi tối vẫn được trang bị kiến thức cần thiết.

“Lúc này, các em đừng quan tâm đến tỷ lệ chọi nữa mà chỉ cần quan tân đến nguyện vọng (NV) mình đăng ký ở đâu. Còn hơn 1 tuần nữa, hãy tập trung vào việc học để đạt được kết quả tốt và nhớ là phải giữ sức khỏe”, thầy Đắc nhắn nhủ.

Còn tại Trường THCS Trần Quốc Toản (Q.2), GV và HS vẫn đang gấp rút hoàn tất chương trình học. Cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, bắt đầu từ ngày 20-5 nhà trường mới chính thức đi vào ôn tập kiến thức tổng hợp cho HS thi TS 10. Việc ôn tập chỉ là nhắc lại kiến thức cho các em. Trước đó, trong quá trình học suốt 1 năm, các GV bộ môn đã lồng ghép kiến thức cần thiết cho HS theo hướng tăng tính trải nghiệm, thực tế, liên môn…

Cũng theo cô Hằng, vì mỗi HS có những NV khác nhau nên việc ôn tập theo trình độ của HS cũng khiến GV “gặp khó”. Dù là giai đoạn cuối năm nhưng có phụ huynh vẫn mong con mình được tiếp tục học kỹ năng, bên cạnh đó nhiều phụ huynh có NV GV trang bị kiến thức để con mình thi thật tốt. Để có thể dung hòa được tất cả những NV của phụ huynh, GV phải cố gắng rất nhiều trong giai đoạn này.

Trong giai đoạn “nước rút” này, thời khóa biểu của HS khối 9 Trường THCS Hậu Giang (Q.11) đã được sắp xếp lại. 242 HS đăng ký thi TS 10 được tăng cường học với 3 môn thi vào buổi sáng với 1 tuần 5 buổi. Thời gian buổi chiều dành để hoàn thành chương trình của Bộ GD-ĐT cho toàn bộ HS khối 9.

Là trường luôn đạt kết quả thi TS 10 cao nhất Q.12, Trường THCS Trần Quang Khải (Q.12) có một kế hoạch học tập và ôn tập dài hơi cho HS ngay từ đầu năm học. Nói về “phác đồ giảng dạy”, thầy Đinh Văn Trịnh – Hiệu trưởng nhà trường – thông tin, để tránh tạo áp lực cho HS trong những ngày cận thi, từ đầu năm học GVCN, GV bộ môn và cả Tổng phụ trách Đội đều có sự liên hệ chặt chẽ với phụ huynh HS khối 9 để sát sao hoàn cảnh gia đình, tâm tư, NV của HS, phụ huynh. Kết quả học tập của HS được GVCN trao đổi mỗi ngày với phụ huynh. Đặc biệt, trong giai đoạn này thì các buổi sinh hoạt chủ nhiệm của GV lớp 9 được nhà trường tăng từ 1 tiết/ tuần lên 2 tiết/ tuần. Bên cạnh đó, GVCN, GV bộ môn còn chủ động phụ đạo, bồi dưỡng thêm kiến thức miễn phí cho HS vào thời gian rảnh rỗi.

“Chính việc xây dựng kế hoạch cũng như có sự đồng thuận theo sát của phụ huynh nên trong quá trình ôn tập, GV không phải chịu áp lực từ phụ huynh, HS cũng không quá căng thẳng. Thậm chí, trong giai đoạn này, GV chỉ cho HS ôn luyện kiến thức theo đề thi để các em làm quen với việc giải đề, áp lực thời gian trong phòng thi chứ không ôn theo kiểu nhồi nhét”, thầy Trịnh chia sẻ.

Tại Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh), những HS có điểm trung bình môn dưới 5 được GV các bộ môn lớp 10 “gom” lại theo nhóm để ôn tập, phụ đạo vào mỗi chiều thứ sáu và sáng thứ bảy. Mỗi nhóm 19 HS có 2 GV bộ môn kèm.

Cô Phạm Thị Xuân Oanh – Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, Trường THCS Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh – cho biết, bản thân GV trong giai đoạn này lúc nào cũng có “cảm giác chưa đủ, chưa đã” kiến thức cho HS, tạo tâm lý cái gì cũng muốn trao gửi cho HS. “Lúc này, GV và phụ huynh đừng “nhồi” các em học thêm quá nhiều. Quan trọng nhất bây giờ là khả năng tự học, chủ động học của HS. Dù các em có đi học thêm 1 môn 10 thầy mà không có tinh thần tự học cùng một phương pháp học khoa học, không dàn trải thì cũng không thể đạt được hiệu quả cao”, cô Xuân Oanh nhấn mạnh.

Nam Đnh

 

Bình luận (0)