Chiều 13-3, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP không chỉ cần những giải pháp kinh tế thuần túy mà phải triển khai một chiến lược phát triển tổng thể, đồng bộ và mang tính đột phá.

Theo ông Được, trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng với những bất ổn địa chính trị, những cú sốc năng lượng và sự tái cấu trúc mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, các nền kinh tế lớn đều đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới – cạnh tranh về công nghệ, năng lượng, năng suất và về năng lực thích ứng. Trong cuộc cạnh tranh đó, những đô thị lớn như TP.HCM phải đi nhanh hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và đóng vai trò dẫn dắt mạnh mẽ hơn đối với nền kinh tế quốc gia.
Ông Được cho rằng, tăng trưởng hai con số không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà là một yêu cầu phát triển mang tính chiến lược của TP.HCM trong giai đoạn mới.
Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP có trách nhiệm tiên phong trong việc tạo ra các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển và đóng góp mạnh mẽ hơn vào tăng trưởng chung của quốc gia.
“Đây không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là một quyết tâm chính trị và một khát vọng phát triển lớn của TP trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới và cần vượt qua bẫy thu nhập trung bình”, ông Được nhấn mạnh.
Ông Được cũng nhìn nhận, để đạt được mục tiêu này, TP phải nhìn thẳng vào thực tế rằng bối cảnh thế giới đang đặt ra nhiều thách thức lớn như: Biến động địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lạm phát toàn cầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và thương mại quốc tế.
“Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”, ông Được nói.
Cũng theo ông Được, trong bối cảnh đó, bảo đảm an ninh năng lượng không còn là một vấn đề kỹ thuật của ngành năng lượng mà đã trở thành một vấn đề chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì trước hết phải có một hệ thống năng lượng ổn định, an toàn và có khả năng thích ứng trước các cú sốc toàn cầu.
Ông Được cũng chỉ ra một số yếu tố khác để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Đó là TP.HCM phải tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, TP cũng sẽ vận dụng hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị làm khung định hướng phát triển tổng thể; đồng thời khai thác tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP tại các nghị quyết của Quốc hội (số 260, 222, 188).
“Dự kiến trong năm 2026 TP sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt) để mở rộng không gian phát triển, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho TP”, ông Được thông tin.
Trên nền tảng đó, TP.HCM tiếp tục phát huy tối đa vị trí, vai trò trung tâm kinh tế của cả nước, lợi thế về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao để phát huy đồng bộ 3 nhóm động lực chủ yếu.
Đối với động lực tăng trưởng truyền thống gồm: Đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, đầu tư xã hội giữ vai trò dẫn dắt, tiêu dùng nội địa thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu là trụ đỡ ổn định sản xuất. Theo tính toán để tăng trưởng 10%/năm trong giai đoạn 2026 – 2030, TP cần 8,5 -9,5 triệu tỷ đồng, tương đương 318 – 363 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội, chiếm 35 – 40% GRDP.
Đối với động lực tăng trưởng mới như: phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế để thu hút vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao (theo dự báo, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 50 tỷ USD trong 3 năm đầu hoạt động).
Đối với động lực nền tảng, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng sống đô thị, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Ông Được cũng lưu ý, TP tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững và có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài. Điều đó đòi hỏi TP phải chủ động xây dựng một hệ thống bảo đảm an ninh phát triển toàn diện, bao gồm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh đô thị.
Trọng tâm là bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho sản xuất và đời sống; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, điều hành và xây dựng các kịch bản ứng phó với các biến động năng lượng toàn cầu.
Hồ Trinh

Bình luận (0)