Sáng 19-5, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo “TP.HCM – Khát vọng vươn lên”. Hội thảo có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cùng nhiều lãnh đạo TW và TP.HCM, các chuyên gia…
Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, TP.HCM cần có quy hoạch với tầm nhìn trong 20-30 năm tới, tạo môi trường và điều kiện cho doanh nghiệp tự do cạnh tranh. TP.HCM cần đề xuất với TW cho TP các chính sách vượt trội để thực sự trở thành đầu tàu và động lực tăng trưởng của TP phía Nam. Đó là cơ chế chính sách phân bổ và sử dụng nguồn lực cho phát triển như đất đai, tài nguyên, vốn, khoa học công nghệ, đổi mới toàn diện giáo dục…
Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, TP.HCM đã định hình một tham vọng vượt lên trong bối cảnh và điều kiện phát triển mới. Đó là điều đáng mừng, không chỉ cho TP mà là cho cả vùng Nam bộ và cho cả nước, đơn giản vì TP.HCM là đầu tàu phát triển của cả nước.
Và theo ông Thiên, thể chế hiện nay đã trói buộc tính chủ động của địa phương quá nhiều. TP.HCM chưa được hành động trên nguồn lực hiện có mà không có cơ chế. Trong thời gian tới, TP.HCM cần phải có tầm nhìn và tư duy đột phá cho giai đoạn mới. Đây là điều kiện tiên quyến để xoay chuyển tình thế, chiến lược phát triển trong giai đoạn mới phải tổng thể – hệ thống – bài bản, tức không thể cục bộ, riêng lẻ dựa trên tầm nhìn mới và tư duy phát triển mới, chỉ thực sự bền vững khi dựa trên đổi mới hệ thống thể chế kinh tế quốc gia. “TP.HCM phải đi đầu cải cách, tiến vượt thể chế là sứ mệnh quốc gia, mang lại lợi ích quốc gia chứ không chỉ riêng TP.HCM. Phải chứng minh được TP.HCM tiến vượt trước về thể chế, không phải phạm luật mà phải đổi mới, mang lại lợi ích phát triển cho Nhà nước, cho doanh nghiệp, cho người dân và cho cả nước” – ông Thiên nhấn mạnh.
SG-TT

Bình luận (0)