Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM cần một thể chế phù hợp để “trải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư chiến lược

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là ý kiến của đại biểu về dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nói về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) khẳng định Nghị quyết 98 chính là “đòn bẩy” giúp TP.HCM vượt qua những hệ quả nặng nề của đại dịch Covid-19, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế năm 2024 đầy thách thức và điểm nghẽn. Sau khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết 98, TP đã có thêm công cụ, thêm động lực và thể chế để khắc phục hậu quả, phục vụ cho phát triển kinh tế.

Ông cho rằng, TP.HCM sở hữu tiềm năng to lớn với bờ biển dài, thuận lợi để phát triển các khu thương mại tự do, khu nghỉ dưỡng ven biển cũng như các tổ hợp công nghiệp – công nghệ cao. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, TP cần một thể chế phù hợp để “trải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư chiến lược.

“Dự thảo cần bổ sung thêm những lĩnh vực trụ cột nêu trên vào danh mục thu hút đầu tư. Đồng thời, tôi đề nghị bổ sung quy định cho phép Hội đồng nhân dân TP được quyền quyết định bổ sung danh mục nhà đầu tư chiến lược khi phát sinh thực tế, tránh tình trạng mỗi lần cần bổ sung lại phải trình Quốc hội xin điều chỉnh, gây chậm trễ”, ông Ngân nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề tài chính, ông Ngân cho biết trong 34 tỉnh, TP, hiện có 6 địa phương có khả năng tự chủ và điều tiết ngân sách về Trung ương, trong đó có TP.HCM. Hiện tại, TP.HCM được giữ lại 25% ngân sách. Đại biểu khẳng định quan điểm TP không xin thêm phần điều tiết để lại mà xin cơ chế và thể chế để huy động nguồn lực tốt hơn. Ông bày tỏ sự đồng tình cao với các nội dung Ban soạn thảo đưa vào dự thảo, đặc biệt là các quy định liên quan đến ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược, khai thác nguồn lực đất đai và cơ chế thanh toán cho nhà đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (TP.HCM) nhìn nhận, sau khi hợp nhất, TP.HCM đã trở thành một siêu đô thị với “cơn khát” vốn rất lớn. Để giải quyết bài toán này, bà Yến đề nghị ưu tiên tối đa các cơ chế rút gọn thủ tục đầu tư.

“Dự thảo nên quy định quy trình đầu tư ngắn gọn hơn, giúp rút ngắn thời gian thực hiện, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để dòng vốn sớm đi vào thực tế phát triển TP”, đại biểu Yến kiến nghị.

Hồ Trinh

Bình luận (0)