Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

TP.HCM cảnh báo người dân phòng bệnh não mô cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Trước tình hình bệnh do não mô cầu có nguy cơ lây lan, ngành y tế TP.HCM đã đưa ra khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là việc tiêm vắc-xin.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn với liều tiêm nhắc mỗi 3 năm. Ảnh: HCDC

Trước tình hình bệnh do não mô cầu có nguy cơ lây lan, ngành y tế TP.HCM đã đưa ra khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là việc tiêm vắc-xin.

Vừa qua, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, một nữ công nhân 52 tuổi, cư trú tại huyện Bình Chánh, đã được chẩn đoán sốc nhiễm trùng do não mô cầu thể tối cấp và qua đời sau đó. Trường hợp này đã gây lo ngại về khả năng lây lan của căn bệnh nguy hiểm này.

Bệnh não mô cầu là gì?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm vi khuẩn cấp tính, gây nhiễm trùng máu và viêm màng não. Bệnh này lây truyền qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người nhiễm, có khả năng bùng phát thành dịch. Các di chứng nặng nề của bệnh có thể là chậm phát triển tinh thần, điếc, khuyết tật do mất chi, và tỷ lệ tử vong có thể dao động từ 5-15%.

Bệnh nhân mắc bệnh do não mô cầu thường có các triệu chứng như sốt cao đột ngột, rét run, ho, đau họng, mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, nôn và cổ cứng. Đặc biệt, bệnh thường xuất hiện ban xuất huyết hoại tử màu đỏ thẫm, kèm hoại tử trung tâm hoặc bóng nước, chủ yếu xuất hiện ở vùng hông và chi dưới, sau đó lan ra toàn thân.

Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua việc hít phải dịch tiết từ mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn. Điều này khiến bệnh có nguy cơ lây lan nhanh trong các môi trường đông người như nhà trẻ, trường học, chung cư.

Não mô cầu có thể tấn công mọi lứa tuổi, nhưng dễ gặp nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên từ 14-20 tuổi, và những người sống trong môi trường đông đúc hoặc bị suy giảm miễn dịch.

Biện pháp phòng ngừa

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn với liều tiêm nhắc mỗi 3 năm. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, cần sử dụng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để dự phòng bệnh.

Ngoài ra, các biện pháp phòng bệnh chung như đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người có triệu chứng ho, sổ mũi, và thực hiện vệ sinh cá nhân tốt, bao gồm rửa tay thường xuyên và súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn, cũng rất quan trọng. Người dân cần chú ý nâng cao sức khỏe bằng cách ăn uống đủ chất và rèn luyện thể lực, đồng thời giữ gìn nơi làm việc và nhà ở thông thoáng, sạch sẽ.

Người dân khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ liên quan đến bệnh do não mô cầu cần đi khám ngay tại các cơ sở y tế hoặc thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giảm thiểu nguy cơ tử vong cũng như di chứng sau bệnh.

Thủy Phạm

Bình luận (0)