Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, lịch học của HS toàn TP.HCM đã lùi đến ngày 10-2 (thay vì ngày 3-2). Trong suốt thời gian HS nghỉ, nhiều cơ sở GD đã lên phương án chống dịch.

Vệ sinh trong và ngoài lớp học tại Trường THPT Tenlơman
Dù trong khoảng thời gian nghỉ, Ban lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Du vẫn túc trực thường xuyên tại trường. Thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, đây chính là khoảng thời gian nhà trường lên phương án chống dịch cho HS. Cuộc họp chủ chốt về công tác phòng chống dịch đầu tuần, nhà trường đã phổ biến rất rõ đến GV về tình hình dịch bệnh để có nhận thức đúng đắn. Tuần trước, trường đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ trường, lớp, các phòng. Tuy nhiên, trong thời gian này, việc vệ sinh sẽ tiếp tục được duy trì, đặc biệt là phòng bán trú… Cuối tuần này, trường sẽ họp hội đồng sư phạm để tập huấn cách phòng bệnh cho GV, tổng vệ sinh một lần trước khi HS đến trường…
Về dụng cụ y tế, thầy Phú cho hay, phòng y tế nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, 3.000 khẩu trang y tế, các loại vitamin để phát cho HS. Khi bước vào học, HS sẽ được kiểm tra thân nhiệt, trong giờ ra chơi các em sẽ được uống nước cam, chanh để tăng sức đề kháng.
“Công tác chống dịch không thể lơ là, chủ quan. Môi trường học đường, HS thường xuyên tương tác với nhau nên công tác này càng phải được chú trọng. Mọi thông tin về tình hình dịch bệnh đều được nhà trường cập nhật thường xuyên đến phụ huynh, HS trên nhiều kênh, từ trang web trường, qua GV chủ nhiệm và Facebook của Hiệu trưởng, đảm bảo có sự đồng bộ trong phòng chống từ phía nhà trường, phụ huynh”, thầy Phú thông tin.
Trường THPT Tenlơman cũng đã thành lập Ban phòng chống dịch của trường. Thành phần bao gồm Ban lãnh đạo, Ban y tế, Đoàn Thanh niên, GV chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ HS. Cô Trần Thị Thơm – Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, Ban phòng chống dịch làm việc chủ yếu là trực tuyến, có nhiệm vụ cập nhật tất cả các thông tin về dịch bệnh chuyển đến phụ huynh toàn trường; đồng thời chủ động lên phương án phản ứng nhanh trước những tình huống xấu xảy ra trong trường. “Ngoài việc thành lập Ban phòng chống dịch, thời gian này nhà trường tiếp tục vệ sinh phòng ốc, khử trùng, chuẩn bị sẵn máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, dung dịch kháng khuẩn. Song song đó, trường thu thập danh sách HS, GV đi du lịch tại những vùng có dịch trong và ngoài nước để có hướng dẫn kịp thời trong việc bảo vệ sức khỏe”, cô Thơm cho biết.
Tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình), công tác phòng chống dịch cũng đang được nhà trường gấp rút xây dựng. Mọi khâu vệ sinh trong và ngoài lớp học được thực hiện thường xuyên, liên tục; đồng thời GV cũng được tập huấn việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe trước mùa dịch. Dụng cụ y tế, khẩu trang y tế cũng đang được nhà trường chuẩn bị.
“Hiện tại, nhà trường đang cố gắng trang bị cho mỗi HS một chai nước rửa tay khô 30ml, đảm bảo các em được phát khi bước vào học. Kế đó, các em sẽ được đo thân nhiệt khi đến trường. Nhà trường cũng yêu cầu HS, GV đeo khẩu trang, khuyến khích mang trong lớp học”, thầy Nguyễn Xuân Đắc – Hiệu trưởng nhà trường – thông tin.
| Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến 10 giờ ngày 4-2, đã có 55 tỉnh/thành trên cả nước báo cáo việc cho HS nghỉ học để phòng dịch bệnh do virus corona. |
Theo thầy Đắc, công tác chống dịch chỉ thực sự hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình và nhà trường. Phụ huynh HS cần theo dõi, cập nhật thông tin dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông chính thống và từ phía nhà trường; chủ động thông tin đến GV chủ nhiệm, nhà trường về tình hình sức khỏe của con em mình cũng như lộ trình trước đó tại các vùng có dịch. Ngoài việc vệ sinh cá nhân, giữ sức khỏe cho con em thì phối hợp chặt chẽ với trường trong khâu đảm bảo an toàn trong mùa dịch tại trường. Tuy nhiên, cũng không nên quá hoang mang…
Bài, ảnh: Đỗ Lan

Bình luận (0)