Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

TP.HCM: Chưa có thủ khoa tuyệt đối

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 30.7, tiếp tục có các trường ĐH lớn của TP.HCM công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào trường là: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế – Luật (cùng thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cho đến nay, các ĐH tại TP.HCM vẫn chưa có thí sinh (TS) nào đạt điểm thi tuyệt đối – 30 điểm.
Thủ khoa của trường ĐH Bách khoa là TS Hồng Văn Quý (học sinh trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước) thi vào ngành Điện – Điện tử. Quý đạt 29,5 điểm (Toán 10; Lý 9,5; Hóa 9,75), là thủ khoa có điểm cao nhất trong các thủ khoa của các ĐH tại TP.HCM cho đến nay.
Dựa trên kết quả thi của TS, tiến sĩ Nguyễn Thanh Nam, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa, cho biết: Số TS thi vào trường đạt điểm tuyệt đối và cận tuyệt đối năm nay ít hơn năm ngoái và trường cũng không có thủ khoa điểm tuyệt đối.
Chỉ có 3 TS đạt điểm 10 môn Toán, 2 TS đạt điểm 10 môn Lý và 10 TS đạt điểm 10 môn Hóa. Tuy nhiên, số lượng TS có kết quả thi đạt loại khá rất ổn định, chứng tỏ trình độ của TS đồng đều. Điểm sàn của trường năm nay là 15 điểm (bằng với năm 2009) nhưng điểm chuẩn dự kiến của các ngành thấp hơn năm ngoái.
Xây dựng là ngành dự kiến có điểm chuẩn cao nhất khối A với 20 điểm. Đây là năm đầu tiên ĐH Bách khoa tuyển sinh khối V với ngành Kiến trúc dân dụng và công nghiệp, dự kiến có điểm chuẩn là 21 điểm.
Trường hầu như tuyển đủ chỉ tiêu cho tất cả các ngành, chỉ có ngành Công nghệ dệt may có thể tuyển thêm 50 chỉ tiêu NV2. Ngoài ra, trường tuyển 150 chỉ tiêu cho hệ CĐ với ngành Bảo dưỡng công nghiệp.
Năm nay, ĐH Bách khoa dành hơn 780 triệu đồng cấp học bổng cho sinh viên. Trong đó, miễn 100% học phí cho thủ khoa và á khoa năm học đầu tiên.
* Trong khi đó, thủ khoa của ĐH Kinh tế – Luật là 2 TS cùng được 28 điểm: Vương Minh Nhựt (SBD 3699, Toán 9,25; Lý 9,25; Hóa 9,25) và Phan Nguyên Vũ (SBD: 8354; Toán 9; Lý: 9,5; Hóa 9,5).
Các TS dự thi vào ĐH Quốc gia TP.HCM nếu chưa trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi, có nguyện vọng sẽ được chuyển vào ngành còn chỉ tiêu, có cùng khối thi, cùng lĩnh vực đào tạo của cùng trường hoặc giữa các trường trong ĐH Quốc gia TP.HCM theo thời gian quy định xét tuyển NV1 nếu đạt
điểm trúng tuyển NV1 của ngành học này.
* ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch có thủ khoa là TS Nguyễn Hoàng Phú (SBD 1594) với 27,5 điểm. Ngoài ra, một TS khác là Trần Ánh Minh cũng đạt 27,25 điểm (làm tròn là 27,5).
Điểm chuẩn dự kiến các ngành của ĐH Bách khoa (TP.HCM): Công nghệ Thông tin: 19; Điện – Điện tử: 18,5; Cơ khí – Cơ điện tử: 17; Công nghệ dệt may: 15; Công nghệ Hóa thực phẩm – Sinh học: 19; Xây dựng: 20; Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí: 18; Quản lý công nghiệp: 17; Kỹ thuật và Quản lý Môi trường: 16; Kỹ thuật Giao thông: 16; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp: 15; Kỹ thuật Vật liệu: 15,5; Trắc địa: 15; Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng: 15,5; Vật lý Kỹ thuật – Cơ Kỹ thuật: 15; Kiến trúc dân dụng và công nghiệp: 21.
Điểm chuẩn dự kiến các ngành của ĐH Kinh tế – Luật (TP.HCM): Kinh tế học: 17 điểm (khối A, D); Kinh tế đối ngoại: 20 điểm (khối A, D); Kinh tế và quản lý công: 16 điểm (khối A, D); Tài chính ngân hàng: 21 điểm (khối A, D), Kế toán – Kiểm toán: 19 điểm (khối A, D); Hệ thống thông tin quản lý: 16 điểm (khối A); Quản trị kinh doanh: 19 điểm (khối A, D); Luật kinh doanh và Luật thương mại quốc tế: 17,5 điểm (khối A, D); Luật dân sự: 16 điểm (khối A, D); Luật tài chính, ngân hàng, chứng khoán: 17 điểm (khối A, D).
Nguyên Mi / TNO

Bình luận (0)