HĐND TP.HCM đã thống nhất chuyển mục đích sử dụng hơn 8ha rừng sản xuất để phục vụ hai dự án hạ tầng lớn gồm Vành đai 4 TP.HCM và đường dây 500kV Bình Dương 1 – rẽ Sông Mây – Tân Định.

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích phục vụ dự án thành phần 1 – giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn.
Theo nghị quyết, phần diện tích hơn 8 ha thuộc các lô 6a (khoảnh 1) và các lô 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 14 (khoảnh 2), tiểu khu 25A, địa bàn phường Tân Uyên sẽ được chuyển đổi. Đây là diện tích rừng sản xuất có nguồn gốc hình thành từ rừng trồng.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết dự án thành phần 1 đã được HĐND tỉnh Bình Dương phê duyệt từ tháng 5-2023 và điều chỉnh nhiều lần, song đến nay vẫn chưa được cấp thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng – điều kiện bắt buộc để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.
Việc sớm hoàn tất thủ tục này sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4, tăng kết nối vùng, khai thác hiệu quả các tuyến cao tốc và các trục quốc lộ hướng tâm; đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Cũng trong kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 0,15031ha rừng sản xuất tại các lô 20A, 42A (khoảnh 5, tiểu khu 11), địa giới xã Phú Giáo để thực hiện dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 – rẽ Sông Mây – Tân Định. Diện tích rừng này do Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương quản lý.
UBND TP.HCM cho biết việc chuyển đổi đều phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh Bình Dương và khu vực Phú Giáo cũ, đảm bảo thống nhất với chủ trương sử dụng đất sản xuất.
Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 – rẽ Sông Mây – Tân Định được triển khai đồng bộ với Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1, nhằm tăng nguồn cung điện cho Bình Dương và các khu vực lân cận, giảm tải cho TBA 500kV Tân Định và các tuyến 220kV, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Việc đầu tư công trình phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thủy Phạm

Bình luận (0)