Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM có nguy cơ cao về bệnh MERS-CoV xâm nhập

Tạp Chí Giáo Dục

Thêm Thái Lan vừa ghi nhận có ca nhiễm, nâng tổng số quốc gia ở châu Á có bệnh nhân MERS lên 4. Trước nguy cơ dịch MERS-CoV rình rập tứ phía, cuối tuần qua, đoàn công tác do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh MERS-CoV tại TP.HCM.

Bệnh viện và sân bay đã sẵn sàng

Theo đó, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới và Sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc bệnh viện – cho biết: Bệnh viện hiện có 100 máy thở, đồng thời đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống MERS và lập 2 tổ cơ động hỗ trợ cho tuyến dưới khi cần thiết. Đặc biệt, bệnh viện đã chuẩn bị Khoa Nhiễm D với 50 giường bệnh để cách ly điều trị bệnh nhân nếu có. Trong trường hợp số lượng bệnh nhân vượt quá 60 người sẽ mở rộng dần sang các khoa liền kề.

Theo đó, bà Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh và tinh thần sẵn sàng ứng phó với dịch của các cán bộ y tế tại đây. Bà cũng đề nghị bệnh viện cần động viên kịp thời nhân viên và cán bộ y tế, tăng cường việc đào tạo tập huấn và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho cơ sở y tế tuyến dưới. Mặt khác cần tuyên truyền cho người dân biết về tình hình dịch bệnh để họ không hoang mang, lo lắng…

Còn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, bà Tiến cũng kiểm tra các poster phòng chống dịch MERS-CoV bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh và Hàn Quốc. Các poster này sẽ được treo, dán, dựng tại các điểm nhập cảnh và các cửa khẩu nơi đông người qua lại.

Theo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, mỗi ngày TP.HCM tiếp nhận 7 chuyến bay từ Hàn Quốc, 3 chuyến bay từ Trung Đông với tổng lượng hành khách từ các chuyến bay này lên tới 1.800 người. Khó khăn trong công tác phòng, chống dịch tại sân bay là người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam rất nhiều, đa số họ không sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, nhiều chuyến bay hạ cánh cùng một thời điểm khiến lực lượng kiểm dịch y tế bị quá tải.

33 đội cơ động phòng chống dịch

Sau khi đi kiểm tra công tác phòng, chống MERS-CoV, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với UBND TP.HCM về vấn đề này.

PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết: Đến nay các đơn vị thuộc sở đã triển khai nhiều hoạt động để phòng chống dịch MERS-CoV. Cụ thể, sở đã kiện toàn 33 đội cơ động phòng chống dịch MERS-CoV ở một số bệnh viện và mạng lưới y tế dự phòng của TP và 24 quận, huyện; bố trí 88 giường cách ly ca bệnh ở ba bệnh viện chuyên khoa và đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho điều trị, hóa chất khử khuẩn, quần áo bảo hộ. Công tác giám sát, dự phòng, điều trị, phân luồng bệnh nhân, truyền thông đều đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiếp nhận khi có ca bệnh xâm nhập ngay tại cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bà Tiến nhận định: TP.HCM là địa phương có nguy cơ cao ca bệnh MERS-CoV xâm nhập do mỗi ngày có khoảng 1.800 hành khách Hàn Quốc nhập cảnh. Đặc biệt khi Thái Lan đã phát hiện ca nhiễm  MERS-CoV đầu tiên. Vì vậy  không được chủ quan.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa – Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế – đề nghị: “Các bệnh viện nên bổ sung thêm trang thiết bị để cấp cứu những trường hợp bệnh nặng như: Máy thở, hệ thống lọc máu liên tục, hệ thống trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể ECMO; các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo chống dịch, khẩu trang N95. Sở Y tế TP.HCM cần xây dựng phương án thành lập bệnh viện dã chiến khi dịch xuất hiện và lan rộng…”.

PGS.TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM – cho biết: 50% các trường hợp nghi ngờ nhiễm MERS-CoV trước khi vào bệnh viện công đã đến khám tại các phòng mạch tư nhân. Do vậy, cần tập huấn công tác phòng chống dịch cho các phòng mạch tư để phát hiện sớm ca bệnh.

Ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – cũng đề nghị: “Việc giám sát tại các cửa khẩu quốc tế là rất quan trọng nhưng không phải là phương án duy nhất để chống dịch MERS-CoV. Các máy đo thân nhiệt tại cửa khẩu quốc tế chỉ có thể phát hiện ra bệnh nếu hành khách bị sốt, trong khi đó MERS-CoV có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày. Do đó, việc theo dõi, giám sát tại cộng đồng là rất quan trọng. TP HCM nên tập trung giám sát tại những khu vực có đông người trở về từ vùng dịch sinh sống và làm việc như các khu chế xuất, khu công nghiệp”.

Kim Anh

Bình luận (0)