Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM còn 19 tuyến đường chính thường xuyên ngập

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 3-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM vẫn còn tình trạng ngập nước khi có mưa lớn, triều cường dâng

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Tấn Long – Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đã thông tin về tình trạng ngập nước ở nội đô TP.HCM hiện nay. Theo ông Long, sau khi hoàn thành các dự án lớn đã giải quyết căn cơ tình hình ngập trong ở các lưu vực Tàu Hủ – Bến Nghé, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa – Lò Gốm; qua theo dõi, tình hình ngập tại khu vực nội ô đã không còn xuất hiện.

Đối với những tuyến ngập do triều, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã thực hiện công tác lắp đặt các van ngăn triều tại các cửa xả dọc tuyến kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, lắp đặt trạm bơm di động tại cửa xả chính để khắc phục tình trạng ngập do triều tại khu vực này.

Theo ông Đỗ Tấn Long, về giải pháp dài hạn, TP.HCM đang triển khai dự án giải quyết ngập do triều có xét đến điều kiện biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết căn cơ tình hình ngập do triều.

Ông Long thông tin thêm, theo thống kê đến nay, TP.HCM còn tồn tại 13 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do mưa và 6 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập nước do triều cường; thời gian ngập từ 30 phút đến 120 phút tùy vào đỉnh triều.

Ông Long cho rằng nguyên nhân ngập chủ yếu do tần suất xuất hiện những cơn mưa có cường độ rất lớn trong thời gian ngắn ngày càng nhiều; địa hình TP.HCM tương đối thấp, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường.  Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống hạ tầng thoát nước chưa kịp đầu tư, cải tạo nên không đáp ứng được nhu cầu thoát nước; hệ thống cống thoát nước hiện hữu đã được đầu tư qua nhiều thời kỳ, không còn đáp ứng yêu cầu thoát nước trong điều kiện hiện nay; tình trạng xả rác làm lấp, bít miệng thu làm hạn chế khả năng thu, thoát nước…

Theo ông Long, để giải quyết tình hình ngập nước, TP.HCM tập trung triển khai nhiều giải pháp. Trong đó có các dự án trọng điểm như: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên; nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm; cải tạo kênh Hy Vọng…

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước để giải quyết các tuyến trục chính thường xuyên ngập nước. Triển khai các phương án phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong mùa mưa bão. Tập trung duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, miệng thu, kênh rạch, cửa xả để tăng cường khả năng thoát nước.

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, rà soát vận hành các van ngăn triều đã được lắp đặt tại các cửa xả; vận hành tất cả các trạm bơm cố định để thoát nước; xây dựng các đoạn đê tạm ngăn triều tràn bờ gây ngập; tăng cường kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp chế tài, xử lý đối với trường hợp cố tình xả rác làm tắc nghẽn hệ thống… TP.HCM đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đưa vào sử dụng dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sẽ giải quyết được 6 tuyến trục chính ngập do triều còn lại.

Trần Hướng

 

Bình luận (0)