Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia với 20 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 16 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

20 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia dịp này, bao gồm:
Các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: Mầm non Hoa Mai, phường Xuân Hòa; Mầm non Hoa Mai, phường Bình Thới; Mầm non Anh Đào, phường Gò Vấp; Mầm non 13, phường Bình Lợi Trung.
Các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Mầm non 2, phường Bàn Cờ; Mầm non 10, phường Chợ Lớn; Mầm non Tân Phú, phường Tân Mỹ; Mầm non Kim Đồng, phường Phú Định; Mầm non Sơn Ca 6, phường Tân Thới Hiệp; Mầm non Hoa Đỗ Quyên, phường Thới An; Mầm non Bình Thọ, phường Thủ Đức; Mầm non Cát Tường, phường Tân Sơn Nhì; Mầm non Hòa Phú, phường Bình Dương.
Tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh; Tiểu học Nguyễn Nhược Thị, phường Phú Định; Tiểu học Cần Thạnh, xã Cần Giờ; Tiểu học Long Thạnh, xã Cần Giờ; THPT Tân Túc, xã Tân Nhựt; THPT Bình Khánh, xã Bình Khánh; THPT Bà Điểm, xã Bà Điểm.
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trực thuộc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đồng thời xây dựng những cơ sở giáo dục khác đạt tiêu chuẩn quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành GD-ĐT.
Tính đến cuối năm học 2024-2025, TP.HCM có 477 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 27,13%; tiểu học có 259 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 32,25%; THCS có 185 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 39,28%; THPT có 72 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 37,70%; Trường phổ thông có nhiều cấp học có 10 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 10%.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố lần lượt là mầm non 40%; tiểu học 45%; THCS đạt 50%; THPT đạt 38,5%.
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, với mục tiêu này, TP.HCM không chỉ hướng tới nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng thực chất và bền vững, gắn chuẩn cơ sở vật chất với chuẩn chất lượng giáo dục, đổi mới quản trị và chuyển đổi số mà còn tiến tới mục tiêu xa hơn khi phấn đấu đưa giáo dục thành phố đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á về chương trình, phương pháp và quản trị, hạ tầng số vào năm 2035. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ xác lập vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, sánh ngang với các đô thị tiên tiến nhất châu Á và thế giới, với nền giáo dục hiện đại, hội nhập, nhân văn và sáng tạo.
Yến Hoa

Bình luận (0)