Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 diễn ra trực tuyến, ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có báo cáo về công tác thi hành án dân sự (THADS) tại TP.HCM trong thời gian qua.
Theo ông Bảy, ngay sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo THADS TP đồng thời ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo làm cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
Ban Chỉ đạo đã tổ chức các cuộc họp nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc phát sinh và có kết luận chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Nhất là đối với vướng mắc liên quan quá trình thi hành án các vụ án khó, phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các bản án kinh tế, tham nhũng, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng với giá trị tài sản lớn để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, tiêu biểu như vụ án Trương Mỹ Lan có trên 40.000 đương sự; vụ án Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba có trên 4.500 đương sự.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban Chỉ đạo, công tác THADS trên địa bàn TP.HCM trong năm 2025 đạt nhiều kết quả, qua đó giúp cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững.
Theo đó, tổng số vụ việc phải giải quyết là 180.000, trong đó đủ điều kiện thi hành là 82.000 vụ việc với tổng số tiền 278.300 tỷ đồng, chiếm hơn 40% toàn quốc, và trong số này, có điều kiện giải quyết, thực hiện là hơn 55.700 tỷ đồng, chiếm hơn 32%.
Một trong những thành tích ấn tượng của ngành THADS TP.HCM trong năm qua là công tác chuyển đổi số có những sản phẩm rất cụ thể để phục vụ công tác trong bối cảnh khối lượng công việc gia tăng.
Ngành tư pháp TP đảm bảo chuyển đổi mô hình hoạt động THADS cũng như việc thiết lập chính quyền 2 cấp thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến kết quả thi hành án. Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành TP và 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP khẩn trương tiếp nhận, tổ chức thi hành ngay các bản án, quyết định hành chính.
Đặc biệt, Ban Chỉ đạo có vai trò nổi bật đối với công tác cưỡng chế thi hành án các vụ việc trọng điểm, vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, các vụ việc phải huy động lực lượng. Trong năm, đã tổ chức thành công 64 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng, tất cả diễn ra an toàn tuyệt đối, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo phức tạp hay phát sinh các yêu cầu sau vụ việc.
Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với một nhiệm vụ rất đặc thù, nhạy cảm và việc tổ chức cưỡng chế thành công cũng góp phần nâng cao ý thức pháp luật, giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người, đảm bảo kỷ luật, sự nghiêm minh của pháp luật và trật tự, an toàn trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo THADS TP cũng đã thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ giúp TP giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần xứng đáng vào thành quả chung của TP.
Để ngành THADS TP tiếp tục đạt kết quả đáng ghi nhận, ông Bảy kiến nghị Chính phủ quan tâm bổ sung biên chế cho ngành THADS TP vì số lượng vụ án thi hành tại TP.HCM đứng đầu cả nước trong khi biên chế thiếu. Hiện TP thiếu 307 biên chế, trong đó có 202 chấp hành viên, chia ra mỗi chấp hành viên phải đảm nhận khoảng 500 vụ việc với giá trị thi hành vài trăm tỷ đồng.
TP cũng đề nghị các bộ ngành kết nối và chia sẻ dữ liệu cho các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành án.
Hồ Trinh

Bình luận (0)