Y tế - Văn hóa

TP.HCM: Covid-19 được kiểm soát tốt

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 22-8, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tình hình Covid-19 tại TP.HCM trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về tình hình Covid-19 tại TP.HCM

Ông Tâm cho biết Covid-19 vẫn được kiểm soát ổn định. Covid-19, từng được xếp vào nhóm A (bệnh truyền nhiễm nguy hiểm), đã được Bộ Y tế chuyển xuống nhóm B từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, HCDC vẫn duy trì giám sát chặt chẽ với hai nội dung chính: theo dõi số lượng ca bệnh và giám sát biến chủng.

Theo số liệu của HCDC, trong tháng qua, trung bình thành phố ghi nhận khoảng 3 ca mắc Covid-19 mỗi tuần. Hiện tại, qua công tác giám sát, chưa có biến chủng mới xuất hiện.

Trong tuần 33 (từ ngày 12-8 đến ngày 18-8-2024), TP.HCM ghi nhận 3 ca mắc mới, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước đó. Đáng chú ý, không có ca nặng nào được ghi nhận trong tuần này. Từ đầu năm 2024 đến nay, TP đã ghi nhận tổng cộng 459 ca mắc, giảm 88,1% so với cùng kỳ năm 2023 (3.849 ca). Trong số đó, có 15 ca nặng nhưng chưa có ca tử vong do Covid-19.

Tại TP.HCM, biến thể gần đây nhất được ghi nhận là JN.1, một biến thể thuộc nhóm đáng quan tâm theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Đến thời điểm này, chưa có biến thể mới xuất hiện tại TP.

Để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan trong dịp cao điểm đi lại vào ngày lễ 2-9 sắp tới, ngành y tế sẽ triển khai các giải pháp giám sát chặt chẽ số ca nhập viện và những ca nặng phải vào khoa hồi sức. Đồng thời, công tác giám sát biến thể Covid-19 sẽ được tiếp tục thực hiện. Các bệnh viện cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong các tình huống giả định.

HCDC cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng, như: đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có triệu chứng hô hấp; rửa tay thường xuyên; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; tiêm vắc-xin phòng bệnh theo khuyến cáo; duy trì vệ sinh môi trường và cá nhân; giữ ấm cơ thể, tập thể dục nâng cao thể trạng; hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp.

Đặc biệt, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai cần đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng để được khám và điều trị kịp thời.

Thủy Phạm

Bình luận (0)