Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Cử tri quan tâm đến việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc thm k hp th 9, Quc hi khóa XV, tun qua, các t đi biu Quc hi (ĐBQH) – Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có nhiu bui tiếp xc c tri TP. Theo đó vn đ đưc c tri quan tâm nhiu nht chính là vic sp xếp đơn v hành chính (ĐVHC) các cp.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn (TP.HCM)

Cn to đưc s đng thun trong thc hin sp xếp

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ đồng tình với đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, theo cử tri Đoàn Thanh Xuân (huyện Hóc Môn) thì trong quá trình thực hiện đề án, Quốc hội, Chính phủ nên xem xét quan tâm đến chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng diện tinh gọn giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống. Cùng với đó quan tâm sắp xếp, bố trí người có năng lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới sáng tạo bố trí công tác phù hợp để thu hút nguồn lực…

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong những thành tựu của đất nước đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. TP là đô thị đặc biệt; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ lớn nhất cả nước. Thành ủy TP.HCM đã rất nghiêm túc, chủ động, khẩn trương quán triệt và thực hiện những chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị, sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Về phương hướng thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền của TP tập trung quán triệt, nắm chắc và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, các chỉ đạo của Tổng Bí thư về sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy; sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ, gắn với tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, quá trình thực hiện, triển khai các nhiệm vụ cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên để tạo được sự đồng thuận trong thực hiện. Các quy trình, thủ tục lấy ý kiến nhân dân liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sáp nhập cấp tỉnh, sáp nhập các xã phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. TP cần sát sao với cấp cơ sở để cùng nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải công tâm, khách quan, công khai, minh bạch nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng; không để “chảy máu chất xám”, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.

Cần bố trí, tập trung nguồn lực cần thiết để bộ máy TP.HCM mới (sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu), các ĐVHC cấp xã mới sớm ổn định tổ chức và hoạt động ngay sau khi được thành lập. Song song đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, công dân số nhằm thích ứng nhanh yêu cầu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động bảo đảm các nguồn lực cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2025, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra là 10% trong năm 2025 và hai con số trong giai đoạn tiếp theo.

TP.HCM mi có thêm hưng phát trin v phía bin

Về việc sáp nhập TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ ĐBQH đơn vị số 6, cử tri Nguyễn Hữu Ngữ (quận Bình Tân) bày tỏ, việc mở rộng không gian đô thị sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, giúp phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương. Tuy nhiên, việc này cũng có những thách thức không nhỏ trong quá trình thực hiện như khác biệt về đặc điểm kinh tế, mật độ dân cư, hạ tầng đô thị. Điều này có thể dẫn đến tình trạng phát triển thiếu đồng bộ, thậm chí chồng chéo. Cụ thể, TP.HCM cơ cấu kinh tế thiên về thương mại – dịch vụ, chiếm tới 70%, nông nghiệp chưa tới 1%. Trong khi đó, Bình Dương phát triển mạnh về công nghiệp, còn Bà Rịa – Vũng Tàu nổi bật về công nghiệp xây dựng và khai thác tài nguyên…

“Mỗi nơi có một lợi thế riêng, nếu không phối hợp hiệu quả, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng dàn trải, làm suy giảm năng lực đặc thù của từng địa phương”, cử tri Ngữ tâm tư.

Theo đó, cử tri này kiến nghị nên có chiến lược quy hoạch và kết nối hạ tầng một cách hợp lý, đồng bộ, tránh làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển chung.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Dương Ngọc Hải cho biết, việc sáp nhập tỉnh, thành lần này được tính toán rất kỹ, dựa vào yêu cầu thực tiễn, qua đó tạo điều kiện cho sự phát triển với những tiềm năng mới. Chúng ta nói nhiều về liên kết vùng, sắp xếp để mở rộng không gian vùng, tạo điều kiện phát triển, cộng với đó là cải cách hành chính, giảm các bước trung gian, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tinh giản biên chế, tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Nếu TP.HCM sáp nhập với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, sẽ mở ra một hướng phát triển mới về phía biển.

Theo ông Hải, TP.HCM đã khởi công xây dựng khu đô thị lấn biển Cần Giờ với quy mô lớn, đồng thời chuẩn bị xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tại đây. Hướng phát triển này sẽ kéo dài sang Vũng Tàu, với hệ thống hạ tầng đường bộ kết nối qua Cần Giờ, liên kết các cảng Cái Mép, Trung Sơn để tạo thành một quần thể cảng quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, mở rộng hoạt động vận tải biển và logistics.

Về du lịch, TP.HCM đang phát triển rất mạnh, dự báo doanh thu năm nay đạt khoảng 200.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch vẫn chưa được khai thác triệt để. Khi không gian phát triển được mở rộng hướng ra biển, kết nối với Bà Rịa – Vũng Tàu, du lịch sẽ phát triển mạnh mẽ và tạo thêm nhiều cơ hội.

Về Bình Dương, TP công nghiệp này sẽ được sắp xếp lại các khu công nghiệp hợp lý hơn. TP.HCM chỉ giữ lại các khu công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, phần còn lại sẽ bố trí hợp lý với Bình Dương để tận dụng không gian phát triển của vùng.

Đối với chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, ông  Hải cho biết, TP đã có nghiên cứu, đóng góp ý kiến gửi Bộ Nội vụ. Riêng TP.HCM cũng có tính toán cơ chế chính sách cho các đối tượng này trong phạm vi của TP.

Thùy Linh – Nhóm PV

Bình luận (0)