Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân người Nga bị đột quỵ nặng

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân người Nga bị đột quỵ nặng - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM: Cứu sống bệnh nhân người Nga bị đột quỵ nặng Audio

Một người đàn ông quốc tịch Nga, đang công tác tại Việt Nam, đã được cấp cứu kịp thời và điều trị thành công tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau khi bất ngờ bị đột quỵ nặng do nhồi máu não cấp. Từ tình trạng nguy kịch, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn chỉ sau vài ngày can thiệp.

Hình ảnh chụp động mạch não cản quang trước và sau can thiệp lấy cục huyết khối cho thấy sự phục hồi tưới máu hoàn toàn

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, vào lúc 23 giờ 46 phút ngày 23-5-2025, bệnh nhân được chuyển cấp cứu từ Nha Trang đến TP.HCM trong tình trạng liệt nửa người, nói khó, do tắc động mạch não giữa bên phải – một trong những nguyên nhân gây đột quỵ nặng, đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.

Ngay khi nhập viện, ê-kíp liên khoa gồm các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Khoa Bệnh lý mạch máu não, Chẩn đoán hình ảnh và Đơn vị Can thiệp mạch máu thần kinh đã nhanh chóng phối hợp xử trí. Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ (MRI) tưới máu não, kết hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo RAPID AI – công cụ hiện đại giúp xác định chính xác vùng mô não còn cứu được.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa bên phải trên nền hẹp nặng do xơ vữa. Người bệnh lập tức được chuyển sang Đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh để tiến hành lấy huyết khối và nong mạch. Can thiệp diễn ra suôn sẻ, mạch máu được tái thông thành công.

Chỉ sau một ngày, đến sáng 25-5, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, sức cơ nửa người bên trái cải thiện rõ rệt. Đến cuối ngày, người bệnh đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường. Các hình ảnh kiểm tra MRI và CT sau đó xác nhận tình trạng não ổn định, không có dấu hiệu xuất huyết. Tới ngày 2-6, người bệnh gần như phục hồi hoàn toàn về vận động, lời nói và sinh hoạt.

Hiện tại, bệnh nhân đang tiếp tục được chăm sóc và phục hồi chức năng nhẹ. Dự kiến trong thời gian tới, người bệnh sẽ đủ điều kiện sức khỏe để trở về nước.

Thủy Phạm

Bình luận (0)