Một sản phụ mang thai 12 tuần rơi vào tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng do vỡ tử cung – biến chứng hiếm gặp, khó chẩn đoán – vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định kịp thời phẫu thuật cứu sống.
Sản phụ là chị N.T.T.T. (39 tuổi, tạm trú tại TP.HCM), từng sinh mổ và sinh khó trước đó, được bác sĩ khuyến cáo không nên tiếp tục mang thai vì nguy cơ cao. Tuy nhiên, do không biết mình đang mang thai, chị T. bất ngờ đau dữ dội vùng hạ vị, không sốt, không tiêu chảy nên chủ quan nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa. Sau khi tự uống thuốc giảm đau tại nhà nhưng không đỡ, chị được đưa đến một cơ sở y tế gần nhà trong tình trạng đau tăng, lơ mơ, huyết áp tụt, da xanh niêm nhợt, bụng chướng.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận thai 12 tuần và nghi ngờ chị bị sốc do nhiễm trùng tiêu hóa, lập tức chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng có lượng dịch lớn, tim thai còn hoạt động. Dựa trên dấu hiệu lâm sàng, tiền sử sinh khó và hình ảnh siêu âm, ê-kíp chẩn đoán chị bị sốc xuất huyết nội nghi do vỡ tử cung và quyết định phẫu thuật khẩn cấp.
Ca mổ diễn ra khẩn trương trong hơn 1 giờ. Các bác sĩ sản khoa đã kiểm soát chảy máu, truyền máu trong lúc phẫu thuật để bảo toàn tính mạng cho sản phụ. Sau mổ, chị T. được theo dõi tại khoa hồi sức và hiện đã ổn định sức khỏe, chuẩn bị xuất viện.
BS.CKII Nguyễn Thị Minh Huyền – Phó Trưởng khoa Sản thường, người trực tiếp điều trị – cho biết: “Đây là ca bệnh rất nguy hiểm vì triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng”.
Chia sẻ sau ca mổ, chị T. cho biết: “Tôi thật sự không nghĩ mình lại đang mang thai, vì trước đó không có dấu hiệu gì đặc biệt. Nếu không được các bác sĩ cứu kịp, chắc tôi không còn cơ hội trở về với chồng con. Mong các chị em đừng chủ quan với sức khỏe, đặc biệt sau sinh. Khi thấy đau bụng bất thường hay trễ kinh, hãy đi khám sớm, đừng tự uống thuốc như tôi”.
Theo các bác sĩ, vỡ tử cung là một tai biến sản khoa nguy hiểm, thường xảy ra ở sản phụ từng sinh mổ nhiều lần, sinh khó, từng nạo hút thai hoặc có thai bám bất thường ở góc tử cung. Dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm đau bụng đột ngột dữ dội, tụt huyết áp, mệt mỏi, cảm giác ngất xỉu, rong huyết, trễ kinh…
Trường hợp không được xử trí sớm, sản phụ có thể mất máu ồ ạt vào ổ bụng, đe dọa tính mạng và ảnh hưởng khả năng sinh sản về sau. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, đặc biệt là những người có tiền sử sinh mổ, sinh khó, nên sử dụng biện pháp tránh thai an toàn nếu không có ý định mang thai. Khi có các dấu hiệu bất thường về kinh nguyệt hay đau bụng, cần đến cơ sở y tế để được siêu âm và theo dõi kịp thời.
Thủy Phạm

Bình luận (0)