Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM đã sẵn sàng cho các kỳ thi

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đang thi thử môn vật lý sáng 12-5-2009

Chiều 11-5, tại Văn phòng UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi họp với Sở GD-ĐT cùng một số ngành liên quan. Nội dung buổi họp xoay quanh vấn đề tuyển sinh các lớp đầu cấp, chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh, đặc biệt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009.
Tuyển sinh các lớp đầu cấp đã chuẩn bị chu đáo
Theo báo cáo của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, TS Huỳnh Công Minh: “Đối với tuyển sinh lớp 1, tuyệt đối không nhận học sinh sớm tuổi và trái tuyến ngoài quận – huyện. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định của pháp luật dưới bất cứ hình thức nào. Các trường không được tổ chức hay liên kết tổ chức các lớp ngoại ngữ dành cho học sinh đăng ký tham gia khảo sát tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp. Danh sách tuyển sinh công bố đồng loạt vào ngày 31-7. Đối với lớp 6, tiếp nhận theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và đúng địa bàn do hội đồng tuyển sinh quận – huyện phân bổ; không tổ chức thi tuyển, ngoại trừ hai trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối HK 2 năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán với điểm cộng thêm theo chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có), sĩ số không vượt quá 45HS/lớp. Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 công bố đồng loạt vào ngày 15-7. Tuyển lớp 6 tăng cường ngoại ngữ có hai lộ trình. Với lộ trình A, tiếp nhận những học sinh có điểm kiểm tra công nhận trình độ kỹ năng từ 6/10 điểm trở lên do quận – huyện tổ chức hoặc học sinh có theo học chương trình tăng cường tiếng Anh đạt điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6/10 điểm trở lên (đối với các quận – huyện không tổ chức kiểm tra). Lộ trình B, tiếp nhận học sinh đã học chương trình tăng cường tiếng Anh bậc tiểu học nhưng đạt điểm kỹ năng toàn năm từ 5 đến 6 điểm và học lực cả năm lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán xếp loại khá, giỏi. Đối với học sinh không theo học chương trình tăng cường tiếng Anh sẽ tham gia khảo sát khả năng học ngoại ngữ trong ngày 7-7-2009 (tại quận – huyện) với điều kiện xếp loại học lực cả năm lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán đạt loại giỏi. Tuyển lớp 6 tăng cường tiếng Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ thi tuyển vào ngày 1 và 2-7-2009 với các môn tiếng Việt (sáng 1-7), toán (chiều 1-7) và khảo sát khả năng học ngoại ngữ (cả ngày 2-7). Đối với tuyển sinh lớp 10, ngoại trừ các trường THPT nằm trên địa bàn các quận huyện thực hiện xét tuyển gồm: 2, 9, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ. Các địa bàn còn lại thực hiện thi tuyển với ba môn: ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày: 24 (sáng thi ngữ văn, thời gian 120 phút; chiều thi ngoại ngữ, thời gian 60 phút) và 25-6 (sáng thi toán, thời gian 120 phút). Những thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên hay lớp chuyên sẽ dự thi môn chuyên vào ngày 26-7. Các thí sinh đăng ký chọn 3 nguyện vọng. Điểm tuyển là tổng số điểm của ba môn, trong đó môn ngoại ngữ nhân hệ số 1 và hai môn còn lại nhân hệ số 2. Điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng không quá 1 điểm. Ngày 18-7, công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10”.
Phải tạo mọi điều kiện
Chỉ đạo buổi họp, bà Nguyễn Thị Thu Hà nói: “Đối với việc tuyển sinh các lớp đầu cấp phải đảm bảo tính công khai và công bằng, đặc biệt một số trường MN, tiểu học và THCS được phụ huynh quan tâm, không để xảy ra dư luận. Chú ý đến các học sinh diện chính sách, diện xóa đói giảm nghèo phải có chỗ học”. Bà Thu Hà đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cũng như kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp của Sở GD-ĐT, bà nhấn mạnh: “Thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác phân luồng của Sở GD-ĐT đối với năm học 2009-2010”.
Điều làm nhiều người băn khoăn là làm thế nào để triệt tiêu tiêu cực trong tuyển sinh. Thành phố và ngành GD-ĐT đã có nhiều biện pháp, tuy nhiên gần đây lại thêm một kiểu “chạy trường” bằng cách chạy hộ khẩu, khi thành phố chỉ đạo không nhận học sinh trái tuyến mà căn cứ vào nơi đăng ký thường trú. Dư luận mấy năm qua râm ran chuyện “chạy trường” bằng cách này. Để hạn chế đã là vô cùng khó, nói gì đến triệt tiêu. Để làm tốt khâu này đòi hỏi sự phối hợp từ phía cơ quan có liên quan.
Trọng tâm của buổi họp là những bước chuẩn bị và những biện pháp đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra. Bà Nguyễn Thị Thu Hà nói: “Sở GD-ĐT và các cơ quan có liên quan phải tạo mọi điều kiện để các em có được một kỳ thi an toàn, thuận lợi và nghiêm túc. Đối với điện lực phải có phương án dự phòng, tuyệt đối không để xảy ra mất điện làm ảnh hưởng đến việc thi cử của các em”. Đại diện Sở Điện lực cho biết: “Với 115 địa điểm thi nằm rải rác trên địa bàn thành phố ít nhiều gây khó khăn. Ngay sau buổi họp này, chúng tôi sẽ nhanh chóng khảo sát và lập biên bản các điểm. Chúng tôi sẽ xin ý kiến Tập đoàn Điện lực cô lập rờ-le sa thải cho 115 điểm thi này. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn nằm ở các cơ sở thi. Các điểm thi phải luôn có phương án dự phòng từ cầu chì đến máy phát điện”.
Trần Thanh Quang

Bình luận (0)