Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ người dân

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 9-3, UBND TP.HCM khng đnh, luôn đm bo cung ng hàng hóa, nhu yếu phm và thc phm phc v ngưi dân. Đng thi khuyến khích ngưi dân la chn mua hàng trc tuyến đ hn chế có mt nơi đông ngưi.

Ngưi dân mua hàng ti siêu th Co.opmart Cng Qunh, Q.1 ngày 10-3

Thông tin này được đưa ra trước tình trạng lo ngại ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 sẽ thiếu hàng hóa, những ngày qua, người tiêu dùng đã mua hàng hóa nhiều hơn các ngày khác.

Mua dự trữ 100kg gạo ăn dần. Đó là trường hợp chị Hoàng Tuyết (Q.9). Lo ngại  dịch Covid-19 sẽ xảy ra khan hiếm hàng hóa nên chị Tuyết đã đặt mua luôn 100kg gạo dự trữ ăn dần, trong khi gia đình chỉ có 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ.  Ngoài ra, chị còn mua dự trữ các mặt hàng như cá, tôm khô, đồ hộp và các loại nước rửa tay sát khuẩn.

“Mua như thế cho yên tâm vì chẳng biết được dịch bệnh kéo dài đến bao giờ. Gia đình tôi cũng bận nhiều công việc, ít có thời gian đi chợ nên tranh thủ mua nhiều hơn cũng để tiện cho sử dụng”, chị Tuyết cho biết.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống như Bà Chiểu, Thị Nghè (Q.Bình Thạnh), Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), Vườn Chuối (Q.3), trong những ngày này, người tiêu dùng mua sắm tấp nập hơn cả dịp Tết vừa qua. Tiểu thương các chợ khẳng định, mặt hàng gạo, mỳ tôm, cá khô, tôm khô và đồ hộp bán rất chạy.

Bà Trần Ngọc Tư, chủ cửa hàng gạo tại chợ Vườn Chuối cho hay: “Mọi người lo dịch bệnh nên rủ nhau đi mua gạo khá nhiều. Bình thường tôi chỉ bán được khoảng 5-10kg gạo cho một khách hàng. Thế nhưng, vài ngày gần đây, đa phần khách hàng mua lượng lớn, mấy chục ký gạo một lần. Người dân hay lo thôi, chứ không thiếu gạo đâu. Việt Nam là vựa lúa của thế giới mà”.

Bà Nguyễn Thị Lựu – chủ cửa hàng đồ khô tại chợ Bà Chiểu cũng thông tin, mấy ngày nay bán thực phẩm khô rất chạy. Chỉ trong ngày 8 và 9-3, sản phẩm bán ra bằng cả 2 tuần trước đó.

Tại một số hệ thống siêu thị, người tiêu dùng đến mua rất đông. Từ các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau củ quả đến các mặt hàng khô, thức ăn chế biến sẵn như giò, chả, nước chấm… đều được nhiều người mua với số lượng lớn.

Chị Thu Hương – nhân viên hệ thống siêu thị Co.opmart tại Q.1 – chia sẻ, có thể do lo sợ dịch Covid-19 nên lượng khách đến mua khá đông, tăng gấp 3-4 lần bình thường.

Hàng hóa đáp ng liên tc cho ngưi dân

Mặc dù sức mua tăng mạnh nhưng qua ghi nhận trong ngày 10-3 cho thấy, các mặt hàng bày bán tại hệ thống chợ truyền thống, siêu thị vẫn rất phong phú, giá cả cũng ổn định.

Tại chợ Bà Chiểu, giá thịt heo dao động từ 75.000-170.000/kg, hải sản từ 70.000-250.000/kg; các loại rau như cà rốt 8.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg, cải thảo 9.000 đồng/kg, bông cải xanh 40.000 đồng/kg, khổ qua 20.000 đồng/kg; tại các siêu thị, những mặt hàng này có giá nhỉnh hơn chút xíu.

Nói về việc cung ứng hàng hóa đến người tiêu dùng, bà Nguyễn Huỳnh Trang – Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM – khẳng định, lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục. Cụ thể, ngay khi có thông tin một bộ phận người dân mua số lượng lớn các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô, Sở Công thương đã làm việc với đại diện các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP. Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy, lượng hàng hóa rất dồi dào, đủ khả năng cung cấp liên tục. Các đơn vị phân phối cũng đã chủ động làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong 6 tháng cuối năm.

Ở góc độ sản xuất, các doanh nghiệp trong Chương trình bình ổn thị trường cam kết ưu tiên cung ứng hàng hóa cho hệ thống phân phối trên địa bàn. Các doanh nghiệp đều khẳng định sản lượng thực phẩm chế biến đảm bảo đủ cung ứng đến hết quý 2/2020 và đảm bảo không tăng giá. Đối với mặt hàng gia cầm như thịt gà, thịt vịt, sản lượng cung ứng ra thị trường tăng gấp 2-3 lần so với nhu cầu tiêu thụ mọi năm. Nhiều doanh nghiệp có chính sách giảm giá 2-3% nhằm hỗ trợ người dân trong mùa dịch và đảm bảo nguồn hàng dự trữ không thiếu, cũng như giá cả ổn định. Với mặt hàng gạo, sản lượng dự trữ đảm bảo cung ứng đủ trong 6 tháng tới và giá không có biến động lớn.

Theo Sở Công thương, người dân TP cần an tâm, không nên tích trữ hàng hóa trong thời điểm hiện nay, gây tâm lý hoang mang thị trường. Ngoài ra, người dân nên ưu tiên sử dụng hình thức mua hàng trực tuyến để hạn chế đến những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và lựa chọn những đơn vị phân phối uy tín để mua hàng, tránh tình trạng vừa mua phải hàng giá cao mà chất lượng thiếu đảm bảo…

Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)