- 1 TP.HCM: Đảm bảo tiến độ sắp xếp bộ máy hành chính các cấp
Kỳ họp thứ 22 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 – kỳ họp mang tính lịch sử, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, HĐND TP đã tán thành việc hợp nhất TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP…

Nhiều xã mới có tên mang yếu tố lịch sử
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP. Theo đó, từ 273 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sắp xếp thành 102 đơn vị mới. Việc này đảm bảo chỉ tiêu giảm từ 60-70% của Trung ương và phù hợp tiêu chí về diện tích, xã phường.
Cụ thể, TP.Thủ Đức từ 34 phường còn 12 phường (gồm: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái); quận 1 có 10 phường còn 4 phường (Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh); quận 3 có 10 phường còn 3 phường (Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc); quận 4 có 10 phường còn 3 phường (Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu); quận 5 có 10 phường còn 3 phường (Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn); quận 6 có 10 phường còn 4 phường (Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm); quận 7 có 10 phường còn 4 phường (Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận); quận 8 có 10 phường còn 3 phường (Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định); quận 10 có 11 phường còn 3 phường (Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng); quận 11 có 10 phường còn 4 phường (Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng); quận 12 có 11 phường còn 5 phường (Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông); quận Bình Thạnh có 15 phường còn 5 phường (Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới); quận Bình Tân có 10 phường còn 5 phường (Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo); quận Gò Vấp có 12 phường còn 6 phường (Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông); quận Phú Nhuận có 11 phường còn 3 phường (Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận); quận Tân Bình có 15 phường còn 6 phường (Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn); quận Tân Phú có 11 phường còn 5 phường (Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú); huyện Bình Chánh có 16 xã, thị trấn còn 7 xã (Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng); huyện Củ Chi có 21 xã, thị trấn còn 7 xã (An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ); huyện Cần Giờ có 7 xã, thị trấn còn 4 xã (Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An); huyện Hóc Môn có 11 xã, thị trấn còn 4 xã (Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh); huyện Nhà Bè có 7 xã, thị trấn còn 2 xã (Nhà Bè, Hiệp Phước).
Điều đáng nói là tất cả các quận, huyện có tên chữ đều giữ lại tên cũ cho 1 phường, xã mới sau sáp nhập. Chẳng hạn như TP.Thủ Đức cũ được đặt cho 1 phường mới – phường Thủ Đức (nhập các phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ, cùng một phần Linh Đông và Linh Tây); hay như quận Bình Thạnh nhập các phường 12, 14 và 26 thành phường Bình Thạnh; tại quận Gò Vấp, nhập phường 10 và 17 thành phường Gò Vấp; tại quận Tân Bình nhập các phường 13, 14 và một phần của phường 15 thành phường Tân Bình; huyện Nhà Bè nhập thị trấn Nhà Bè và các xã Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc thành xã Nhà Bè; huyện Bình Chánh nhập các xã Bình Chánh, Tân Quý Tây và một phần của xã An Phú Tây thành xã Bình Chánh…
Đối với những quận số cũng lấy những cái tên gợi nhớ đến địa phương đặt cho phường mới. Như quận 5 có phường Chợ Lớn; quận 3 có phường Bàn Cờ; quận 10 có phường Hòa Hưng…
Đặc biệt, quận 1 đã lấy tên Sài Gòn đặt cho 1 phường mới… Theo bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP – thì, đây là cách để bảo tồn tôn vinh tên gọi lịch sử, vốn là biểu tượng của TP.HCM. Sài Gòn xuất hiện từ thế kỷ 17 gắn liền với sự hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ, mang dấu ấn của thời kỳ người Việt mở cõi…
TP.HCM mới sẽ có nhiều lợi thế để phát triển
Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã tán thành chủ trương hợp nhất 3 địa phương gồm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, lấy tên là TP.HCM.
Theo ông Dương Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, TP.HCM mới có diện tích 6.772km2, dân số khoảng 13,7 triệu người, 190 đơn vị hành chính trực thuộc, hình thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam bộ.
Trung tâm hành chính – chính trị của TP.HCM mới đặt tại số 86 Lê Thánh Tôn; cơ sở 2 tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (hiện nay) và cơ sở 3 tại Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hiện nay).
“TP.HCM mới sẽ phát huy ưu thế của ba địa phương về vị trí liền kề, điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, sự phân bổ và tổ chức các không gian kinh tế, quy mô và trình độ phát triển kinh tế phù hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế. Sau sắp xếp, TP.HCM mới có thêm quỹ đất phục vụ quy hoạch đô thị, giãn dân. Phát huy hiệu quả kết nối giao thông giữa TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu về đường bộ, đường thủy, đường biển, liên kết giữa các cảng biển của TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời mở ra khả năng kết nối cảng biển của tỉnh Bình Dương với các cảng biển của TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu. Hoạt động quản lý Nhà nước tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cao hơn do ba địa phương đều tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ…”, ông Hải nhấn mạnh.
Về tổ chức chính quyền, TP.HCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.
Về tổ chức Đảng, TP.HCM mới có 6 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở gồm: Đảng bộ UBND TP, Đảng bộ cơ quan Đảng TP, Đảng bộ Công an TP, Đảng bộ Quân sự TP, Đảng bộ Bộ đội biên phòng TP, Đảng bộ ĐH Quốc gia TP và 168 Đảng bộ cấp xã.
Về sắp xếp nhân sự, với 9.732 người hoạt động không chuyên trách sẽ tinh giản biên chế theo chế độ, chính sách trong năm 2025; với 12.600 cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện dôi dư sẽ giải quyết đến năm 2029, trung bình mỗi năm giảm 2.500 người.
Về tiến độ thực hiện, trước ngày 1-5, các đơn vị sẽ trình Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ “Đề án sắp xếp, hợp nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM” sau khi đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM và cán bộ chủ chốt về dự thảo đề án…
Hòa Triều
Bình luận (0)