Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM đánh giá tích cực kết quả lập lại trật tự vỉa hè, hướng tới giải pháp bền vững

Tạp Chí Giáo Dục

Sau thời gian ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá nhiều khu vực trên địa bàn TP đã có chuyển biến rõ rệt, trật tự đô thị từng bước được lập lại. Cùng với việc xử lý vi phạm, TP.HCM đang triển khai các giải pháp dài hạn nhằm duy trì vỉa hè thông thoáng, hạn chế tái lấn chiếm và hài hòa sinh kế cho người dân.

Theo Sở Xây dựng, sau thời gian triển khai, sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, các sở, ngành liên quan và các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đánh giá bước đầu, nhiều khu vực từng được xem là “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã có chuyển biến tích cực, trật tự đô thị từng bước được lập lại, tạo sự thông thoáng cho người dân và phương tiện lưu thông. Trong đó, các khu vực như chợ Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương, cùng các tuyến đường Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng Tám, Hải Thượng Lãn Ông… ghi nhận hiệu quả rõ nét sau đợt ra quân.

Sau đợt ra quân, nhiều tuyến đường và khu vực chợ tại TP.HCM đã được lập lại trật tự, vỉa hè thông thoáng hơn

Để duy trì tình trạng thông thoáng vỉa hè một cách bền vững, hạn chế tái lấn chiếm khi không còn lực lượng thường xuyên túc trực, Sở Xây dựng cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh trong việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường. Song song đó, TP sẽ thiết lập và phát huy hiệu quả cơ chế giám sát của cộng đồng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban An toàn giao thông cấp xã, trong đó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện tham mưu, hướng dẫn chuyên môn, còn lực lượng Công an cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong, chợ tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Bên cạnh giải pháp con người, TP.HCM cũng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý trật tự đô thị. Theo Sở Xây dựng, TP sẽ khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát thông minh, đồng thời xây dựng và vận hành các ứng dụng, kênh tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát ngay cả khi không có lực lượng trực tiếp túc trực.

Về định hướng dài hạn, Sở Xây dựng cho biết TP.HCM đặt mục tiêu vừa lập lại trật tự đô thị, vừa hài hòa sinh kế cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ quanh chợ và các tuyến phố. Theo đó, TP sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng vỉa hè, lối đi bộ đúng quy chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và buôn bán tại các khu vực được phép. Việc xây dựng các bãi đỗ xe công cộng, đặc biệt tại khu vực trung tâm, gần chợ, trường học cũng sẽ được chú trọng.

Ngoài ra, TP.HCM đang nghiên cứu, triển khai thí điểm phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, qua đó tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng theo đúng quy định, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý trật tự đô thị. Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh, tiểu thương nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định, đồng thời lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị chính đáng để điều chỉnh giải pháp theo hướng phù hợp, nhân văn.

Thời gian tới, TP cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý trật tự đô thị, kết hợp giữa kiểm tra, xử lý vi phạm với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế từng khu vực. Đồng thời, Sở Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ban An toàn giao thông TP.HCM nghiên cứu, tham mưu xây dựng mô hình “TP an toàn”, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị văn minh, trật tự và bền vững.

Thủy Phạm

 

 

Bình luận (0)