Sáng 16-10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tiếp đoàn Vụ Công tác HSSV (Bộ GD và Thể thao Lào). Nội dung xoay quanh các vấn đề về lưu HS Lào, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của TP.HCM cho Lào.

Đoàn công tác của Bộ GD và Thể thao Lào tặng quà lưu niệm cho Sở GD-ĐT TP.HCM
Về tình hình lưu HS Lào, theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP, năm học 2017-2018, tổng số lưu HS Lào đề nghị và được TP.HCM chấp thuận cấp học bổng là 94 em. Tổng số lưu HS Lào hiện đang học tại TP là 262 em, trong đó số lưu HS hết thời hạn hưởng học bổng là 28 em, số lưu HS tốt nghiệp về nước là 15 em.
Ông Trương Văn Hùng – Trưởng phòng GDCN-ĐH, Sở GD-ĐT TP – cho biết, hiện tại việc tiếp nhận lưu HS Lào vẫn còn gặp một số vướng mắc vì hồ sơ lưu HS gửi sang Việt Nam đăng ký nhập học trễ hơn so với thời gian khai giảng khóa học, gây trở ngại cho công tác tiếp nhận, quản lý của các trường ĐH và Sở GD-ĐT. Bên cạnh đó, một số ít lưu HS chưa có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp, không hoàn thành đúng tiến độ của chương trình học bổng TP phải chuyển sang chế độ tự túc kinh phí hoặc phải dừng học về nước, gây khó khăn cho quá trình học tập.
Về vấn đề này, ông Vong Pha Chanh Vilay Hom – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD và Thể thao Lào – chia sẻ, việc hồ sơ lưu HS Lào gửi sang Việt Nam chậm là do hồ sơ được xét dựa vào điểm thi tốt nghiệp phổ thông (thời gian tốt nghiệp phổ thông tại Lào vào khoảng tháng 8, 9). Phía Lào sẽ có những cân nhắc để phù hợp hơn với thời gian học tại Việt Nam. Đối với những trường hợp lưu HS không hoàn thành khóa học, học yếu, không theo được, Việt Nam cứ áp dụng các biện pháp chế tài như dành cho SV Việt.
Cùng với đó, đại diện Vụ Công tác HSSV Lào cũng mong muốn TP.HCM sẽ bố trí chỗ ở thuận tiện cho lưu HS Lào. Đồng thời đề xuất được tuyên dương, khen thưởng những cơ sở GD, thầy cô giáo có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nhân lực cho Lào.
“Trong tương lai, nguồn nhân lực của Lào sẽ luôn phải dựa vào sự hỗ trợ của Việt Nam, không chỉ về chuyên môn mà còn về kinh nghiệm. Mong muốn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn kết”, ông Vilay Hom nhấn mạnh.
Khẳng định việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Lào cũng là đào tạo cho chính Việt Nam, là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển giữa 2 nước, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – nhấn mạnh, ngành GD TP.HCM sẽ luôn tạo điều kiện hỗ trợ, luôn coi lưu HS Lào như con, như cháu của chính mình.
“Hiện tại, sức chứa của ký túc xá SV Lào tại TP.HCM là 100 lưu HS. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã có đề nghị các trường ĐH gắn với ký túc xá Lào để bố trí chỗ ở thuận tiện cho các lưu HS Lào; đồng thời có những biện pháp hỗ trợ, kịp thời nhắc nhở để lưu HS sớm thích nghi với môi trường học tập, đạt kết quả tốt, hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ”…
Đỗ Lan

Bình luận (0)