Ngày 9-12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các tờ trình về tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Theo UBND TP.HCM, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và người dân các địa phương sau sáp nhập đã duy trì sự chủ động, đoàn kết và nỗ lực vượt khó, qua đó giúp thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. GRDP năm 2025 ước tăng 8,03%, đạt quy mô khoảng 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.066 USD. Các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; doanh thu du lịch đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 748.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.
TP cũng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền hai cấp, trở thành siêu đô thị với diện tích hơn 6.700km² và hơn 14 triệu dân. Công tác sắp xếp nhân sự và giải quyết chế độ cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc được hoàn tất; việc quản lý 5.989 trụ sở công sau sáp nhập tiếp tục được rà soát, sắp xếp.
Trong năm 2025, nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công trình phòng chống sạt lở đã được đưa vào khai thác. Các hệ thống thông tin phục vụ thủ tục hành chính tiếp tục được nâng cấp, mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 298 thủ tục được đơn giản hóa, cắt giảm hơn 1.900 ngày làm việc; thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư rút từ 35 ngày xuống 17 ngày.
UBND TP.HCM xác định chủ đề năm 2026 là “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ”. Thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 30% GRDP.
Về các chỉ tiêu xã hội, đến cuối năm 2026, TP.HCM hướng đến đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 18 bác sĩ/10.000 dân và 31 điều dưỡng/10.000 dân; mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử. Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND TP.HCM nhấn mạnh là hoàn thành việc di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch trong năm 2026, cùng với kế hoạch phát triển 25.287 căn hộ nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
Thủy Phạm

Bình luận (0)