![]() |
| Buổi làm việc giữa lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM với đại diện các trường CĐ-TC nghề có đào tạo nghề trọng điểm |
Vừa qua, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã làm việc với đại diện các trường CĐ-TC nghề có đào tạo nghề trọng điểm về thực hiện kế hoạch chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đến năm 2020. Kế hoạch này cũng sẽ hoàn tất thí điểm sáp nhập 3 trung tâm: dạy nghề, GDTX, kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập Q.4, Q.11 và Q.Tân Bình thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GDTX. Ngoài ra, lựa chọn một số trung tâm để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề nhằm nâng chất lượng đào tạo các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GDTX.
Theo kế hoạch chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đến năm 2020, UBND TP sẽ đầu tư 900 tỷ đồng hỗ trợ 100% từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho 6 trường được lựa chọn đào tạo nghề trọng điểm, gồm: CĐ nghề Thủ Đức, CĐ nghề Nguyễn Trường Tộ, TC nghề Quang Trung, TC nghề Nhân Đạo, TC nghề Củ Chi, TC nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng. Ông Nguyễn Văn Lâm (Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) cho biết buổi làm việc nhằm rà soát các nghề trọng điểm mà trường đang đào tạo ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia để có lộ trình sắp xếp, quy hoạch lại các ngành nghề không đủ năng lực tuyển sinh. Từ nay đến năm 2020, các trường phải hoàn tất tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
“Các trường tập trung đào tạo ngành nghề thuộc 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, 9 ngành dịch vụ và 8 ngành dịch chuyển trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Đồng thời xem năng lực, thế mạnh tuyển sinh theo lĩnh vực ngành nghề và dự báo khả năng giải quyết việc làm. Đào tạo các ngành nghề phải theo yêu cầu xã hội, theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM chứ không theo phong trào như lâu nay. Các nghề trọng điểm nào không hiệu quả thì xin ngưng đào tạo”, ông Lâm lưu ý.
Tin, ảnh: Trần An


Bình luận (0)