Việc triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn TP.HCM đang phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong việc phát hiện và xử lý vi phạm.

Chiều 9-10, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết hiện TP có 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục C08 đầu tư.
Ngoài ra, PC08 còn khai thác thêm 710 camera từ Trung tâm Chỉ huy Công an TP.HCM, hình thành hệ thống “mắt thần” bao phủ khắp khu vực trung tâm, vành đai và các nút giao thông trọng điểm.
Khác với camera truyền thống chỉ ghi nhận một hành vi vi phạm tại một thời điểm, camera AI có khả năng phát hiện đồng thời nhiều lỗi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, hay chạy sai làn.
Khi phát hiện hành vi vi phạm, hệ thống sẽ tự động trích xuất dữ liệu hình ảnh, video, thời gian, địa điểm và biển số xe nhờ công nghệ nhận dạng biển số (ANPR), sau đó gửi về Trung tâm Chỉ huy hoặc cơ quan công an có thẩm quyền để xác minh và lập hồ sơ.
Trong vòng 10 ngày kể từ khi ghi nhận, thông báo vi phạm sẽ được gửi đến chủ phương tiện qua bưu điện hoặc hình thức điện tử. Người dân có thể tra cứu lỗi vi phạm trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT.

Theo thống kê của PC08, chỉ trong hơn một tháng (từ 1-9 đến 6-10), hệ thống camera AI đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 3.476 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi phổ biến gồm vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, chạy ngược chiều. Nhờ đó, tình trạng vi phạm tại nhiều tuyến đường trung tâm đã giảm rõ rệt, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga nhận định, việc triển khai hệ thống phạt nguội bằng AI đã tác động tích cực đến ý thức người dân. “Người điều khiển phương tiện giờ đây cẩn trọng hơn, biết rằng mọi hành vi đều có thể bị ghi lại. Ý thức tự giác tăng cao, số vụ vi phạm giảm đáng kể, nhất là các lỗi vượt đèn đỏ và đi sai làn”, bà nói.
Đại diện PC08 nhấn mạnh, công nghệ này không chỉ góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn mà còn giúp tăng tính minh bạch trong quá trình xử lý, giảm tiêu cực và áp lực cho CSGT khi tuần tra trực tiếp.
Tuy vậy, công tác phạt nguội qua AI vẫn gặp khó khăn, đặc biệt với xe gắn máy cũ hoặc đã sang tay nhiều đời chủ. Một số trường hợp chủ phương tiện đã mất, chuyển nơi ở hoặc ra nước ngoài khiến việc gửi thông báo, xác minh vi phạm gặp trở ngại. Ngoài ra, vẫn còn bộ phận người dân chưa tự giác nộp phạt dù đã được thông báo.
Để khắc phục, PC08 đang rà soát và “làm sạch” dữ liệu phương tiện, loại bỏ các xe không còn lưu thông, đồng thời phối hợp với VNPT, MobiFone, Viettel phát triển phần mềm AI mở rộng – tận dụng dữ liệu từ cả camera thường để nhận dạng hành vi vi phạm.
“Giải pháp này sẽ giúp phát hiện, xác minh và gửi thông báo nhanh chóng, chính xác hơn, góp phần giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý và tính minh bạch trong giám sát giao thông đô thị”, bà Nga khẳng định.
Thủy Phạm

Bình luận (0)