- 1 TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
Năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn thành 50 công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025); trong đó có rất nhiều công trình giao thông. Để các công trình sớm về đích, ngay từ những ngày đầu xuân, lãnh đạo Trung ương và TP đã đi thị sát công trường…

Gần 600 cán bộ, công nhân ở lại công trường làm xuyên Tết
Chiều 1-2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.
Theo đó, dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.986 tỷ đồng; quy mô xây dựng 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, diện tích 112.500m2 với lưu lượng vận chuyển 20 triệu hành khách/năm, tương ứng với 7.000 hành khách/giờ cao điểm. Nhà ga T3 được kết nối bằng 11 cầu ống lồng dẫn khách.
Dự án khởi công tháng 8-2023, đến thời điểm hiện nay, các công việc chính đã cơ bản hoàn thành, tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 83%; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình, để vận hành và đưa vào khai thác đúng dịp 30-4-2025 (vượt tiến độ khoảng 3 tháng).
Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, nhà ga T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất là một trong 50 công trình của TP chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau khi đi thị sát công trường, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tất cả các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai dự án với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, riêng trong dịp Tết có khoảng 600 cán bộ, công nhân ở lại công trường.
“Chúng ta có thể tự hào sau 16 tháng đã vượt qua nhiều khó khăn, vướng mắc, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, làm “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày Tết, ngày lễ, đưa công trình vượt tiến độ”, Thủ tướng phát biểu.
Thủ tướng biểu dương TP.HCM đã khẩn trương triển khai, cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối; Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng; cảm ơn người dân đã nhường mặt bằng cho dự án. Đồng thời đánh giá cao ACV đã có tiến bộ, trưởng thành trong quá trình triển khai dự án.
Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thống nhất địa điểm, phương án di dời trung tâm chỉ huy của Sư đoàn Không quân 370 để chuyển mặt bằng cho hàng không dân dụng (bố trí các tuyến giao thông, công trình tạo cảnh quan khu vực Nhà ga T3 và khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất), đồng thời bảo đảm thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 2.
Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, các công trình liên quan như nhà để xe, hệ thống cầu cạn, sân đỗ máy bay, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, phòng cháy – chữa cháy, ống lồng, băng chuyền, băng tải hành lý, máy soi chiếu, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải, hoàn thiện cảnh quan, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp…
Đặc biệt phải rà soát, bảo đảm những người dân nhường mặt bằng cho dự án có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.
Nhiều công trình trọng điểm được khởi công và hoàn thành
Năm 2025, TP sẽ khởi công xây dựng 4 dự án trọng điểm, gồm: đường Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái, cải tạo rạch Xuyên Tâm và cải tạo bờ Bắc kênh Đôi với tổng vốn đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng.
Theo đó, dự án cầu đường Nguyễn Khoái có mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, kết nối quận 7, quận 4 và quận 1. Dự án sẽ khởi công trước một số hạng mục cầu và đường dẫn phía quận 1 trong quý IV năm nay. Dự án có tổng chiều dài gần 5km, trong đó phần cầu khoảng 2,5km, rộng 6,5 – 25,5m; phần đường dài hơn 2,3km, rộng 26,5 – 61,5m.
Công trình bắt đầu từ đường D1 (kết nối Trường ĐH Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Him Lam, quận 7), sau đó phần cầu chính vượt kênh Tẻ bằng cầu cạn theo đường Nguyễn Khoái; cầu tiếp tục vượt rạch Bến Nghé, nối vào đường Võ Văn Kiệt (quận 1). Ngoài tuyến chính, dự án còn có các nhánh rẽ nối với các đường phía dưới là Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Thuyết và Võ Văn Kiệt. Dự án sau khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực quận 4, chia sẻ áp lực giao thông từ quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè.
Với đường Vành đai 2, TP sẽ triển khai hai đoạn qua TP.Thủ Đức, gồm đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp – dài 3,5km và đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng – dài 2,8km. Dự án giải phóng mặt bằng 67m, xây dựng đường song hành hai bên (mỗi bên rộng 17m, gồm 3 làn xe). Tổng vốn đầu tư khoảng 13.800 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 7.500 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi đất 61ha, 1.166 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự kiến khởi động quý III và hoàn thành vào năm 2027. Sau khi hoàn thành, công trình giúp giảm ùn tắc giao thông, kết nối các cụm cảng lớn như Cát Lái, Phú Hữu, Trường Thọ.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư 17.200 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 14.000 tỷ đồng. Tuyến rạch dài 9km (qua quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp) với 2.215 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án nhằm cải tạo chỉnh trang hai bên bờ rạch đường rộng 6m, vỉa hè 3-4m, công viên và cây xanh; Nạo vét rạch sâu 3,5m, mở rộng 20-30m; Xây dựng hệ thống thu gom nước thải. Dự kiến tháng 3 sẽ khởi công gói xây lắp (XL-03) đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp; Gói XL-01 và XL-02 (đoạn Nhiêu Lộc – cầu Bùi Đình Túy – Lương Ngọc Quyến, quận Bình Thạnh) khởi công trước ngày 30-4. Dự kiến dự án hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2028.
Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (quận 8) có tổng mức đầu tư 7.400 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 6.000 tỷ đồng, 1.633 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án xây dựng 4,3km bờ kè; nạo vét lòng kênh; mở rộng các tuyến đường dọc bờ kênh; xây mới đường Nguyễn Duy nối dài và cầu Hiệp Ân 2; Lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng; xây dựng bến khách dọc kênh. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào quý III và hoàn thành vào năm 2028.
Ngoài ra, đối với tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), dự kiến trong quý I này, TP cũng sẽ hoàn tất việc di dời hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện triển khai khi trình cấp có thẩm quyền chuyển đổi nguồn vốn sang đầu tư công thì sẽ triển khai ngay.
Với dự án vành đai 3 đoạn qua TP.HCM, TP phấn đấu năm 2025 sẽ hoàn thành thông xe một số đoạn và năm 2026 thông xe toàn tuyến.
Dự án khép kín các đoạn còn lại của vành đai 2, TP đã có chủ trương đầu tư tất cả các đoạn phía Đông và phấn đấu khởi công vào quý II.
Với dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, hiện TP và Tây Ninh đang làm công tác bồi thường để phấn đấu khởi công trước một số gói thầu vào quý III bằng vốn ngân sách và sau đó tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối tác công tư (PPP); phấn đấu năm 2027 hoàn thành toàn tuyến.
Dự kiến ngày 29-3, TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
Hòa Triều – CTV
Bình luận (0)