Đây là ý kiến của ông Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM khi nói về công tác phòng chống ma túy trên địa bàn TP tại cuộc họp tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và thu chi ngân sách quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 do UBND TP.HCM tổ chức chiều 4-4. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi họp.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP phát biểu tại cuộc họp chiều 4-4
Tại buổi họp, ông Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trước giờ TP có nhiều chủ trương xử lý người nghiện ma túy bằng cách cho cai nghiện tập trung, cắt cơn, chống tái nghiện, dạy nghề sau cai nghiện… nhưng gần đây TP không thực hiện tiếp cai nghiện tập trung và dạy nghề sau cai nghiện nên công tác phòng chống tệ nạn ma túy gặp nhiều khó khăn.
“Hiện thống kê số lượng người nghiện trên TP có những sai biệt, con số thực tế cao hơn thống kê, điều này cho thấy TP vẫn là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn của cả nước”, ông Phong cho biết.
|
Liên quan đến xác định ranh giới của phần đất 4,3 hécta ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết UBND TP đã có kế hoạch triển khai liên quan đến những lộ trình công việc theo Kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận về một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2). “Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cùng các sở ngành liên quan đã làm việc nhiều lần với Bộ Xây dựng và đang hoàn thiện để phê duyệt 4,3 hécta”, ông Phong cho biết. |
Theo Giám đốc Công an TP.HCM, vài năm trở lại đây, TP xuất hiện nhiều loại ma túy mới, điển hình như ma túy đá. Loại ma túy này gây hậu quả về thần kinh nghiêm trọng, gây loạn thần dẫn đến những hành vi khác và phát sinh các loại tội phạm khác. Mặt khác, TP còn là địa bàn sản xuất ma túy tổng hợp, thậm chí có một vài vụ sản xuất với quy mô công nghiệp liên quan đến dược liệu, dược phẩm gây nghiện. Thông qua các vụ án cho thấy, TP là địa bàn trung chuyển nhưng phát hiện ở mức độ vừa phải, không lớn. Nhưng trong một năm gần đây có những diễn biến lớn của khu vực thì TP.HCM đã có sự thay đổi. Ma túy đã chuyển từ Lào về TP. Điển hình 21-3, thu hồi khối lượng lớn và ngày 27-3 lại tiếp tục phát hiện vụ mới.
“Đây là xu hướng mới mà TP cần cảnh giác làm rõ tổ chức, hoạt động của các đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy”, ông Phong nhấn mạnh.
Về giải pháp phòng chống, theo ông Lê Đông Phong cần phải nhận rõ trách nhiệm địa phương, chính quyền cơ sở và trách nhiệm công an khi để TP trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển, tiêu thụ ma túy lớn của cả nước. Phải có sự nỗ lực hơn cả để nắm lại số người nghiện vì người nghiện nhiều chắc chắn tác động đến nguồn cung cấp. Đồng thời quản lý chặt chẽ khâu nhập khẩu, chế biến, phân phối dược liệu, dược phẩm. Quản lý chặt dược liệu, dược phẩm nhưng vẫn vừa đảm bảo thuốc cho nhân dân và vẫn đảm bảo không ma túy.
“Việc nới lỏng quản lý thị trường dược liệu, dược phẩm có thể trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất ma túy tại chỗ từ thủ công đến công nghiệp. Có trường hợp đối tượng đăng ký theo kiểu doanh nghiệp với mặt hàng sản xuất kinh doanh là trà, tuy nhiên đơn vị này một năm sản xuất không nhiều với vài đợt hàng xuất khẩu. Do doanh nghiệp này không có thông tin gì đáng để ý cho nên hàng hóa dễ dàng thông quan cảng biển”, ông Phong cho biết.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo ngành công an, các quận huyện và ban ngành liên quan cần mạnh tay hơn nữa trong việc ngăn chặn ma túy xâm nhập vào TP cũng như hạn chế số người nghiện…
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)