Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Dự án thí điểm thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật giúp nhiều em tự tin, hòa nhập

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 27-2, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án thí điểm thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật tại TP.HCM.

Dự án được triển khai từ tháng 1-2025 đến tháng 2-2026 trên địa bàn trên địa bàn 8 phường thuộc quận 8 và quận Bình Thạnh (cũ). Sau khi sáp nhập, dự án tiếp tục triển khai tại 5 phường mới: Phường Chánh Hưng, Phú Định, Gia Định, Bình Thạnh và Thạnh Mỹ Tây.

Hội nghị tổng kết dự án thí điểm thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật tại TP.HCM

Trong quá trình thực hiện dự án, nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm góp phần chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho trẻ em khuyết tật.

Cụ thể như hoạt động khảo sát nhiều trường hợp trẻ em khuyết tật; xây dựng “Quy trình ghi chép quản lý ca hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các quyền của mình theo quy định của pháp luật”; hoạt động truyền thông; gây quỹ; tổ chức diễn đàn; tổ chức nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội, cán bộ dự án, lực lượng công tác viên, phụ huynh/người chăm sóc trẻ, trẻ khuyết tật và cộng đồng…

Đặc biệt, chương trình chăm lo, hỗ trợ các gói dịch vụ cho trẻ khuyết tật như: hỗ trợ học tập, bảo hiểm y tế, hỗ trợ khẩn cấp, thiết bị chuyên dụng như tai nghe, xe lăn, nạn… đã đến với nhiều trường hợp trẻ em khuyết tật.

Bà Nguyễn Lê Hoàng Xuân – Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Gia Định – cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, phường có 16 trẻ em khuyết tật được hỗ trợ. Các buổi tập huấn, hoạt động được tổ chức đã giúp các em tự tin hòa nhập.

“Sắp tới phường sẽ chủ động rà soát nắm bắt nhu cầu của trẻ em khuyết tật để có hỗ trợ hiệu quả nhất”, bà Xuân chia sẻ.

Bà Nguyễn Lê Hoàng Xuân – Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Gia Định chia sẻ về hiệu quả của dự án

Bà Lê Kim Trang – Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Thạnh Mỹ Tây – cho hay, qua thời gian triển khai dự án thấy phụ huynh trẻ em khuyết tật có sự thay đổi tích cực về nhận thức.

“Để hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em khuyết tật, tôi kiến nghị hỗ trợ thêm thiết bị y tế tạo điều kiện để các em bước ra ngoài xã hội. Bên cạnh đó tăng cường đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế phường, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ để phát hiện sớm khuyết tật cho trẻ. Ngoài ra cũng cần có chương trình đào tạo nghề cho phụ huynh chăm sóc trẻ khuyết tật để cải thiện kinh tế gia đình”, bà Trang bày tỏ.

Bà Lương Thị Thuận – Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM – cho biết, dự án thí điểm thúc đẩy quyền của trẻ em khuyết tật tại TP.HCM đã đạt nhiều kết quả khả quan, giúp thay đổi nhận thức của xã hội và gia đình. Trẻ em khuyết tật tại phường không chỉ nhận được hỗ trợ vật chất từ dự án như các gói hỗ trợ suất học bổng, thiết bị chuyên dụng y tế, bảo hiểm y tế… giúp trẻ khuyết tật của phường bắt đầu tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng, giúp các em từng bước xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

“Tuy nhiên đây là dự án thí điểm chỉ có một năm do đó việc lượng giá và tính khả thi chưa thể nâng cao kiến thức kỹ năng cho trẻ khuyết tật, gia đình, người chăm sóc trẻ và cộng đồng thật sự lâu dài bền vững. Dự án cần phải dài hơi ít nhất cũng 3 năm mới tạo động lực thúc đẩy toàn xã hội cùng chung tay thực hiện quyền của trẻ em khuyết tật”, bà Thuận bày tỏ.

Qua tổng kết dự án, các đại biểu kỳ vọng dự án sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật tự nâng cao năng lực hòa nhập cộng đồng

Để đảm bảo thực hiện quyền của trẻ khuyết tật ngày càng hiệu quả, sâu rộng, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM kiến nghị đến chính quyền, sở ngành TP và chính quyền địa phương nghiên cứu, vận dụng các sản phẩm sau để làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cho việc thực hiện quyền của trẻ em khuyết tật.

Hội cũng kiến nghị đến Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam nghiên cứu hợp tác tài trợ tiếp tục thực hiện dự án quyền cho trẻ khuyết tật lâu dài bền vững tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật tự nâng cao năng lực hòa nhập cộng đồng, tự tin trong cuộc sống. Qua đó giúp gia đình, người chăm sóc trẻ khuyết tật và xã hội không còn kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật, cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ khuyết tật ngày càng tốt hơn.

Hồ Trinh

Bình luận (0)