Sự kiện giáo dục

TP.HCM dự toán trên 300 tỷ đồng cấp bù học phí, đang xin hướng dẫn kinh phí hỗ trợ buổi 2

Tạp Chí Giáo Dục

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đã có công văn gửi Sở Tài chính yêu cầu có hướng dẫn cụ thể mức chi hoạt động buổi 2 cho các trường; đồng thời đề nghị Sở Tài chính cấp bù học phí, với dự toán cả năm học 2025-2026 là hơn 300 tỷ đồng.

Từ năm học 2025-2026, Bộ GD-ĐT quy định việc dạy học buổi 2 là hoàn toàn miễn phí, trường học không được thu kinh phí dạy buổi 2 của học sinh. Việc tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn, hướng tới nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức – trí – thể – mỹ. Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương ưu tiên bố trí ngân sách để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Ảnh minh họa

Tại TP.HCM, thống kê trước sáp nhập, tỷ lệ dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học hiện đạt 92,98%; THCS và THPT đạt 93%. Sau sáp nhập, con số này biến động nhiều do thực trạng cơ sở vật chất, trường lớp ở các địa phương trước sáp nhập chưa đồng đều. TP.HCM ưu tiên bố trí ngân sách cho tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các nhà trường.

Bên cạnh đó, năm học 2025-2026 cũng là năm đầu tiên học sinh các cấp từ mầm non đến THPT được miễn học phí. Các trường tại TP.HCM băn khoăn rằng nhà trường có được cấp bù học phí trong năm học hay không.

Về kinh phí hoạt động buổi 2 và hỗ trợ cấp bù học phí sau khi học sinh được miễn học phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM, ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết,  đối với 2 nội dung này hiện nay Sở GD-ĐT TP đã có văn bản gửi Sở Tài chính yêu cầu hướng dẫn cụ thể mức chi buổi 2 cho các trường để các trường có thể tính toán phân công, có kế hoạch và có danh sách, số tiền cụ thể để gửi về Sở GD-ĐT tổng hợp nguồn.

Riêng về cấp bù học phí, Sở GD-ĐT cũng đã có công văn gửi Sở Tài chính đề nghị Sở Tài chính cấp bù. Dự toán trong cả năm học 2025-2026, mức cấp bù học phí là hơn 300 tỷ, trong đó học kỳ 1 là hơn 172 tỷ.

“Tới đây, ngay khi Sở Tài chính có hướng dẫn, Sở GD-ĐT sẽ thông tin, hướng dẫn cho các trường”.

Đặc biệt, ông Trần Khắc Huy thông tin thêm, hiện nay nhiều UBND phường, xã, đặc khu băn khoăn về việc bố trí kinh phí theo Nghị quyết 52/2025 của HĐND TP quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách TP.HCM về bố trí kinh phí hoạt động chung của ngành giáo dục phân bổ theo tiêu chí học sinh là 60.000 đồng/học sinh/năm, như vậy là quá ít.

Theo ông Huy, mức 60.000 đồng/học sinh/năm là dành cho kinh phí hoạt động của phường, xã để tổ chức các hoạt động như các kỳ thi, hội giảng, tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra đánh giá các phường và các nghiệp vụ khác của ngành giáo dục. Như vậy đây là kinh phí hoạt động chung của phường, xã đối với hoạt động giáo dục của địa phương, không phải là kinh phí phân bổ về trường. Còn kinh phí hoạt động của trường đã nằm trong 20% tổng dự toán dự toán dành cho giáo dục.

Do đó, ông đề nghị UBND phường xã nghiên cứu kỹ Nghị quyết 52/2025 của HĐND TP quy định mức thu, mức chi để đảm bảo tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho ngành giáo dục địa phương.

Nói thêm về nội dung kinh phí hoạt động giáo dục dành cho UBND phường, xã, đặc khu, tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông mới đây, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, nghị quyết của HĐND TP đã quy định mức kinh phí cho UBND phường, xã, đặc khu tổ chức hoạt động giáo dục chung của địa phương, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục của từng địa phương. Do vậy, việc tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấp phường, xã thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND phường, xã, đặc khu.

Yến Hoa

Bình luận (0)