Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM đứng thứ 2 thành phố giữ chân cư dân tốt nhất toàn cầu

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM vừa được xếp hạng thứ 2 trong danh sách những đô thị có sức “giữ chân” cư dân tốt nhất thế giới, theo khảo sát “City Pulse 2025 – The Magnetic City” do Viện Nghiên cứu Gensler (Gensler Research Institute) công bố đầu tháng 6. Với 61% cư dân cho biết họ “không muốn” hoặc “rất không muốn” rời khỏi thành phố, TP.HCM chỉ xếp sau Đài Bắc (64%) và vượt qua hàng loạt trung tâm phát triển như Singapore (59%), Sydney (58%) và Berlin (51%).

TP.HCM xếp thứ 2 toàn cầu trong bảng xếp hạng “thành phố có sức giữ chân cư dân tốt nhất”

 

Khảo sát do Gensler – công ty kiến trúc và thiết kế hàng đầu thế giới – thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11-2024, với sự tham gia của hơn 33.000 người dân tại 65 thành phố thuộc 29 quốc gia. Kết quả phản ánh mức độ gắn bó của cư dân với nơi họ sinh sống, thông qua các yếu tố như niềm tự hào, cảm giác thuộc về, sự hài lòng với cuộc sống và nhận thức về chất lượng không gian đô thị.

“Người dân chọn ở lại thành phố không chỉ vì công việc hay thu nhập, mà còn vì cảm giác được kết nối với nơi này – được sống trong một môi trường họ thấy ý nghĩa, quen thuộc và tự hào”, báo cáo nêu.

TP.HCM ghi điểm nhờ bầu không khí cộng đồng sôi động, văn hóa đặc sắc, cơ hội phát triển cá nhân và khả năng thích nghi cao với thay đổi. Trong nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gắn bó, người dân thành phố này thể hiện sự đồng thuận cao với các nhận định như: “Tôi cảm thấy mình thuộc về thành phố này”, “Tôi tự hào vì được sống ở đây”, “Tôi không thấy nhàm chán”, “Tôi tin nơi này sẽ tốt hơn khi mình già đi” – những biểu hiện của cảm xúc đô thị tích cực.

Cũng theo Gensler, trong khi lý do khiến người dân rời bỏ một thành phố thường liên quan đến tài chính, y tế hoặc an toàn, thì yếu tố níu chân lại lại thiên về cảm xúc – như sự thân thuộc, khả năng kết nối và cảm giác được “sống thật”. Từ đó, báo cáo cho thấy, các thành phố có sức hút lâu dài không nhất thiết phải là nơi có mức sống cao nhất, mà là nơi tạo dựng được không gian sống đáng nhớ và giàu tính người.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ hài lòng với cuộc sống tại TP.HCM đạt khoảng 83%, cao hơn mặt bằng chung của nhiều đô thị phát triển. Ở góc nhìn quốc tế, thứ hạng của TP.HCM cho thấy xu hướng thay đổi trong tiêu chí đánh giá sức sống đô thị. Những yếu tố trước đây được xem là then chốt, như hạ tầng hay thu nhập đang dần nhường chỗ cho các giá trị mềm hơn như cảm xúc, sự đồng cảm trong cộng đồng và trải nghiệm sống.

TP.HCM nằm trong nhóm 5 thành phố có sức giữ chân cư dân tốt nhất, cùng với Đài Bắc, Singapore, Sydney và Berlin

Trong khi đó, tại các thành phố từng được xem là “nam châm thu hút” như New York, London hay Tokyo, tỷ lệ cư dân muốn rời đi lại cao hơn. Báo cáo không đề cập cụ thể nguyên nhân, nhưng chỉ ra rằng sự mất cân bằng giữa chi phí sống và chất lượng đời sống đang là vấn đề chung tại nhiều siêu đô thị toàn cầu.

Đáng chú ý, ngoài TP.HCM, Đông Nam Á còn có Singapore trong top 5 thành phố giữ chân cư dân tốt nhất. Đây là một chỉ dấu tích cực cho khu vực đang trên đà đô thị hóa nhanh, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của chiến lược phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Kết quả khảo sát cho thấy các tiêu chí đánh giá sức sống đô thị đang có sự dịch chuyển. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hạ tầng hay kinh tế, mức độ gắn bó của cư dân ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào cảm giác an toàn, sự kết nối cộng đồng và chất lượng trải nghiệm sống. Với tỷ lệ cư dân không muốn rời đi ở mức cao, TP.HCM đang cho thấy năng lực thích ứng của mình trong bối cảnh đô thị toàn cầu cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ để giữ chân người ở lại.

Thủy Phạm

Bình luận (0)