Sự kiện giáo dục

TP.HCM đứng thứ 3 cả nước về điểm môn toán thi tốt nghiệp THPT

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay TP.HCM tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên cả nước về điểm thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình đạt 6,99. Như vậy, đây là năm thứ 5 liên tiếp (từ năm 2020), TP.HCM đạt thứ hạng này.

Đặc biệt, tính riêng ở từng tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống là A, A1, B, C, D bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, dữ liệu thi cho thấy TP.HCM đạt tỷ lệ rất cao. Trong đó, các tổ hợp A, A1, B, C dẫn đầu cả nước.

Cụ thể:

Lý do TP.HCM xếp thứ 20 cả nước

Theo dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD-ĐT công bố ngày 17-8, TP.HCM đứng thứ 24/63 tỉnh thành. Năm ngoái, TP đứng thứ 11.

Chia sẻ về kết quả này, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho hay, lứa học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm nay của TP chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 ngay từ khi mới bước vào lớp 10. Dù trong năm lớp 12, giáo viên rất nỗ lực để trang bị kiến thức cho học sinh. Tuy nhiên, nền tảng của học sinh từ năm lớp 10 với việc học trực tuyến kéo dài cũng ảnh hưởng đến học sinh. “Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay của thành phố thấp hơn cũng ảnh hưởng một phần bởi dịch Covid-19”.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Hiếu, nhiều năm nay TP.HCM kiên định với việc đổi mới dạy và học theo định hướng đánh giá năng lực học sinh, tiệm cận với Chương trình GDPT 2018. Do đó, trong các kỳ thi chung của cả nước thì việc dạy học theo định hướng đánh giá năng lực của TP.HCM chắc chắn sẽ không phù hợp.

Tỷ lệ điểm thi ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống, TP.HCM xếp thứ nhất

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm nay TP.HCM có tới 60,85% học sinh chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, ngay cả khi lựa chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên thì thí sinh cũng chỉ lựa chọn 1 hoặc 2 môn để xét tuyển đại học theo định hướng nghề nghiệp của mình chứ không phải là cả tổ hợp. Đây cũng là lý do kéo điểm bình quân tốt nghiệp THPT xét chung của TP.HCM so với cả nước có giảm xuống.

“Các tổ hợp truyền thống xét tuyển vào đại học (A,A1, B,C,D) thì kết quả của TP.HCM lại thuộc tốp rất cao, đứng đầu cả nước. Như vậy, có thể thấy việc chọn môn thi xét tuyển vào đại học bằng các khối đặc thù được học sinh TP rất quan tâm lựa chọn nên đạt được kết quả cao, mặc dù tính tỷ lệ chung ở tổ hợp Khoa học tự nhiên thì TP.HCM đứng thứ 43 trên cả nước. Kết quả thi ở tổ hợp Khoa học xã hội thì TP.HCM đứng ở vị trí 11” – ông Hiếu phân tích.

Một trong những lý do nữa tác động đến kết quả thi tốt nghiệp THPT của TP năm nay, theo ông Nguyễn Văn Hiếu đó là đa số học sinh lớp 12 đã có kết quả trúng tuyển sớm vào đại học bằng nhiều phương thức như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, xét học bạ… Do vậy, học sinh tập trung thi tốt nghiệp THPT đều các môn sẽ rất ít. Ngoài ra, học sinh thi tốt nghiệp cũng có trọng tâm ở một số môn để xét tuyển vào đại học.

TP.HCM đứng thứ 3 về điểm thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

“Điểm thi thể hiện đúng tinh thần của học sinh thành phố. TP.HCM kiên trì định hướng dạy học đánh giá năng lực học sinh, vì không chỉ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT mà nhằm trang bị cho học sinh thành phố năng lực tư duy để giúp các em giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống có thể gặp phải…” – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định.

“Không có gì bất thường khi TP.HCM không có điểm 10 môn ngữ văn”

Trước băn khoăn của phóng viên về việc TP.HCM luôn là địa phương tiên phong đổi mới dạy và học, nhưng điểm thi ngữ văn lại không có thí sinh nào đạt điểm 10, có phải là do “giám khảo chấm chắc tay không”, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho hay, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT việc chấm thi được TP.HCM thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, nghiêm túc, tạo sự công bằng, khách quan cho học sinh chứ “không có chuyện chấm chặt tay hay lỏng tay”.

“Trong kỳ thi năm nay, cả nước chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn thì việc TP.HCM không có điểm 10 môn ngữ văn cũng không có gì bất thường cả. Với riêng kết quả thi môn ngữ văn, tỷ lệ trên trung bình của TP.HCM năm nay đạt 94,66%. Tỷ lệ trên 90% đều được TP duy trì trong nhiều năm nay. Số thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên là 453 em, trong đó có 365 em đạt 9 điểm; 76 em đạt 9,25 và 12 em đạt 9,5” – ông Nguyễn Văn Hiếu nhìn nhận.

Yến Hoa

Bình luận (0)