Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TP.HCM: Gần 80% hồ sơ nhà ở thương mại được tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM: Gần 80% hồ sơ nhà ở thương mại được tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM: Gần 80% hồ sơ nhà ở thương mại được tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng Audio

Chiều 8-5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM, ông Phạm Tấn Lộc – đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) – cho biết, tiến độ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại đã đạt 78,7%.

Ông Phạm Tấn Lộc – đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) thông tin tại buổi họp báo

Cụ thể, trong tổng số 81.085 hồ sơ tồn đọng, hiện đã có 63.821 hồ sơ được tháo gỡ. Số lượng còn lại chủ yếu nằm ở các dự án đang bị thanh tra, điều tra hoặc phải xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân loại các nguyên nhân tồn đọng thành sáu nhóm vướng mắc chính: nhóm chờ thuế, nhóm dự án chậm nộp hồ sơ, nhóm bất động sản mới, nhóm nghĩa vụ tài chính bổ sung, nhóm vướng mắc khác và nhóm dự án đang thanh tra – điều tra.

Trong nhóm chờ thuế, toàn bộ 8.159 hồ sơ đã được giải quyết, đạt 100%. Đối với nhóm chậm nộp hồ sơ cấp sổ hồng – vốn chiếm số lượng lớn với khoảng 30.061 hồ sơ – Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ do người dân chủ động nộp.

Với nhóm bất động sản mới, có 8.918 căn hộ thuộc 29 dự án đã được tháo gỡ hoàn toàn. Riêng nhóm nghĩa vụ tài chính bổ sung, hiện mới tháo gỡ được 16 trong số 39 dự án, đạt tỉ lệ 41% (tương đương 6.977/19.958 căn hộ). Sở cho biết sẽ tiếp tục xử lý 23 dự án còn lại.

Đối với nhóm vướng mắc khác, 5/6 dự án đã được giải quyết với tỉ lệ 99,6% (3.113/3.125 căn). Còn lại một dự án đang trong quá trình xử lý nốt.

Đáng chú ý, nhóm các dự án đang bị thanh tra – điều tra hiện còn tồn đọng 8.235 căn hộ tại 18 dự án. Trong đó, 10 dự án đã được tháo gỡ với 3.952 căn, đạt khoảng 55%. Những dự án còn lại sẽ tiếp tục được TP theo dõi, đưa ra các biện pháp tháo gỡ phù hợp.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, việc giải quyết dứt điểm tình trạng chậm cấp sổ hồng cho người dân không chỉ góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua nhà, mà còn tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và minh bạch hơn trong thời gian tới.

Thủy Phạm

Bình luận (0)