Sáng 25-2, gần 90.000 đại biểu ở 1.439 điểm cầu trên địa bàn TP.HCM đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.
Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu TP.HCM có ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe ông Trịnh Văn Quyết – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam”.
Theo ông Quyết, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị “Về phát triển văn hóa Việt Nam” ra đời trong bối cảnh đặc biệt. Trước đó, trong năm 2025, Đảng ta đã ban hành 7 nghị quyết mang ý nghĩa đột phá chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu của sự phát triển đất nước.
“Việc chuẩn bị nghị quyết này gắn liền với quá trình hoàn thiện dự thảo “Báo cáo chính trị” trình Đại hội Đảng lần thứ 14 – một văn kiện chiến lược tổng thể đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, trong đó có một nội dung rất quan trọng là văn hóa và con người. Như vậy, Nghị quyết 80 về văn hóa thể hiện sự hài hòa, tương thích, đồng nhịp với các văn kiện quan trọng nêu trên”, ông Quyết nhấn mạnh.
Theo ông Quyết, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam” chứa đựng nhiều nội dung, bao trùm toàn diện với phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá. Thực hiện trọn vẹn, hiệu quả cao khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước và góp phần xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.
“Thách thức mới đang đòi hỏi một quyết tâm sắt đá với sự đồng lòng và sự nỗ lực hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”, ông Quyết nhấn mạnh.

Tiếp nối hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị – Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã thông tin chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước”.
Ông Nghị có nêu những nhóm quan điểm chỉ đạo mang tính hệ thống, bao trùm và toàn diện về phát triển kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên mới.
Thứ nhất, đổi mới và cụ thể hóa quan điểm về nội hàm “vai trò chủ đạo” của kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên mới.
Thứ hai, đổi mới căn bản mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và các khu vực kinh tế khác nhằm phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của từng khu vực.
Thứ ba, quan điểm đột phá về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực của kinh tế Nhà nước.
Thứ tư, nâng tầm nhiệm vụ của kinh tế Nhà nước gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế.
“Để thực hiện thành công các mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế Nhà nước, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản kết cấu hạ tầng, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập… đồng thời, tập trung triển khai mạnh mẽ, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra”, ông Nghị nói.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đã thông tin chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị”.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, bên cạnh những nghị quyết đã ban hành trước đó, hai nghị quyết mới (Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80) là sự bổ sung thêm những quyết sách lớn của Đảng, được hình thành trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và phát triển tư duy lý luận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhằm đồng thời giải quyết hai yêu cầu có tính nền tảng là tăng cường “nội lực vật chất” và củng cố “nội lực tinh thần”. Khẳng định quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, năng động, hiệu quả gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tổng Bí thư đề nghị toàn thể các đồng chí tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các nghị quyết, nội dung chỉ đạo của các đồng chí Bộ Chính trị phát biểu trong hội nghị, làm sâu sắc thêm những vấn đề cốt lõi, những điểm mới, những yêu cầu đặt ra trong tổ chức thực hiện, từ đó thống nhất cao về nhận thức và hành động.
“Chỉ khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ và quyết tâm thực hiện, các nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương và khát vọng vươn lên, chúng ta sẽ đưa hai nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ và tự cường trong giai đoạn mới.
Hồ Trinh

Bình luận (0)