Sáng 7-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), đồng thời tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và tổ chức mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Thị Dung – nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trần Kim Yến – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cùng nhiều đại biểu nữ tiêu biểu trong hệ thống mặt trận.

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM, đồng thời tạo dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và khẳng định vai trò của phụ nữ trong các hoạt động chính trị – xã hội của thành phố.
Tại chương trình, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cũng như việc tổ chức mạn đàm tiểu sử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nhiều địa phương đã linh hoạt triển khai các hình thức tuyên truyền gần gũi với người dân như tổ chức mạn đàm theo khu phố, lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt chi bộ khu phố hoặc các buổi gặp gỡ, trao đổi cộng đồng.
Những cách làm này giúp cử tri hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử, về tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của người ứng cử, qua đó góp phần nâng cao chất lượng lựa chọn đại biểu, bảo đảm tính dân chủ, công khai và minh bạch trong công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử cũng có dịp chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị tham gia hoạt động chính trị. Nhiều đại biểu từng là đại biểu Quốc hội cũng trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến người dân và chuyển tải tiếng nói của cử tri đến nghị trường.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến các cô, các dì, các chị em phụ nữ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh rằng khi nói đến phụ nữ là nói đến hình ảnh người mẹ trong gia đình, người dì, người chị thân thương ngoài xã hội, những người gắn liền với trách nhiệm sinh thành, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ. Từ đó cho thấy vai trò và sức mạnh của phụ nữ trong việc vun đắp các giá trị nhân văn và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, lãnh đạo TP.HCM luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và trẻ em, xem đây là một trong những nội dung ưu tiên trong chiến lược phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã xác định lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và động lực của quá trình đổi mới, trong đó phụ nữ là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Ông cũng khẳng định, đầu tư cho phụ nữ và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai. Trong thời gian qua, TP.HCM luôn chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền và các cơ quan dân cử. Đây là kết quả của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó phụ nữ giữ vai trò quan trọng.
Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trao quà chúc mừng các đại biểu nữ tham dự chương trình, thể hiện sự quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ nữ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác Mặt trận và các hoạt động xã hội tại địa phương.
Thủy Phạm

Bình luận (0)