Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

TP.HCM: Giảm 129 người chết do tai nạn giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 15-8, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nghiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Thành Lợi – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM – cho biết, trong 6 tháng đầu năm toàn TP xảy ra 808 vụ tai nạn giao thông, làm chết 223 người, bị thương 539 người.

So với cùng kỳ 2023 giảm 15 vụ, giảm 129 người chết (giảm 37%), tăng 83 người bị thương (tăng 18%).

Theo ông Lợi, số người chết do tai nạn giao thông tuy được kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, lưu thông ngược chiều, dừng đỗ xe không đúng quy định.

Tình trạng dừng đỗ xe không đúng quy định vẫn còn xảy ra trên nhiều tuyến đường gây cản trở giao thông, đặc biệt khu vực trung tâm TP như: Đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn…

Số lượng phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng trong khi hạ tầng giao thông vận tải công cộng chưa đáp ứng.

Bên cạnh đó, chưa có loại hình vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn như metro.

Việc chưa triển khai giải pháp kiểm soát phương tiện giao thông cá nhân cũng là một phần nguyên nhân làm gia tăng áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông TP.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Các địa phương đã xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý nhưng không có sự chuyển biến tích cực.

Về xử lý điểm đen tai nạn giao thông, các sở, ban ngành, quận, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong công tác tổ chức giao thông, góp phần phòng chống, kéo giảm tai nạn giao thông.

Hiện trên địa bàn TP còn lại 9 điểm đen – đã công bố xóa 1 điểm đen, phát sinh 1 điểm đen mới tại cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công, TP.Thủ Đức.

Đối với điểm đen ùn tắc giao thông, tính đến 14-6 trên toàn TP có 24 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trong đó có 5 điểm chuyển biến tốt.

Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, Ban An toàn giao thông TP.HCM và các quận, huyện đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm

Theo ông Cường, mặc dù số tai nạn giao thông được kéo giảm nhưng tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để thực hiện hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng cuối năm, ông Cường đề nghị các quận huyện, xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục tai nạn giao thông là nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, các quận, huyện phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đảm bảo an toàn giao thông; tập trung thực hiện các giải pháp về thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung quản lý vận tải hành khách, bến bãi hoạt động không phép.

Đồng thời, rà soát đánh giá việc chấp hành về giao thông của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; tăng cường tuần tra, kiểm soát hành vi vi phạm và báo cáo định kỳ hàng tháng.

Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có vi phạm hoặc can thiệp vi phạm phải xử lý nghiêm.

“Trong những tháng cuối năm, TP sẽ hoàn thành một số dự án giao thông đã triển khai và đưa vào khai thác. Những dự án này sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”, ông Cường cho hay.

Dịp này, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã thực hiện ký kết giao ước thi đua với 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức trong công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường, vỉa hè 2024.

Các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua đảm bảo trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

Hồ Trinh

Bình luận (0)