Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM giám sát đầu tư công, hướng tới trung tâm y tế chuyên sâu châu Á

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 2-10, tại Sở Y tế TP.HCM, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TP.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, báo cáo về các dự án đầu tư công ngành y tế 

Báo cáo với đoàn giám sát, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết trong hai giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, ngành y tế triển khai tổng cộng 115 dự án đầu tư công với tổng kinh phí 47.251 tỷ đồng.

Trong số này, 76 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với giá trị gần 32.000 tỷ đồng, nổi bật là các bệnh viện quy mô ngàn giường như Bệnh viện Nhi đồng TP, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và ba bệnh viện đa khoa cửa ngõ.

Tuy nhiên, ngành y tế hiện vẫn còn 8 dự án cần sớm được đầu tư để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cấp bách. Danh mục này gồm Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần cơ sở Thủ Đức, Bệnh viện đa khoa thực hành của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm Tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, Trung tâm Xạ trị Proton, lò sản xuất đồng vị phóng xạ Cyclotron và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (cần được đầu tư tiếp để hoàn thiện).

Song song đó, Sở Y tế cũng nêu nhiều định hướng sắp xếp cơ sở hạ tầng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ thành cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ; Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc có thể giao cho Bệnh viện Tai Mũi Họng – một đơn vị đang quá tải. Ngành y tế TP cũng chuẩn bị tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM (3 cơ sở) từ Cục Y tế Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu kết luận buổi giám sát

Tại buổi giám sát, đại diện Sở Y tế đã đưa ra 7 kiến nghị trọng tâm. Trong đó có kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân lực y tế khi tham gia làm việc, chi viện chuyên môn giữa 3 khu vực sau hợp nhất (TP.HCM cũ, Bình Dương cũ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), như hỗ trợ nhà ở công vụ, chi phí sinh hoạt, phương tiện đi lại.

Đồng thời, kiến nghị Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Sở Y tế cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương khẩn trương triển khai Bệnh viện Đa khoa Bình Dương quy mô 1.500 giường để sớm đưa vào hoạt động năm 2026, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án dự kiến triển khai năm 2025 như Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, Ngân hàng máu, Trung tâm kiểm nghiệm, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y – Dược và các hạng mục tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế TP trong thời gian qua. Theo ông, việc đưa vào sử dụng nhiều công trình y tế trọng điểm đã góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền TP.HCM trong việc bảo đảm phúc lợi xã hội.

Ông nhấn mạnh ngành y tế cần tiếp tục triển khai đồng bộ các trung tâm y tế chuyên sâu gắn với hệ thống y tế cơ sở, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên y tế và phát triển kỹ thuật cao.

“TP.HCM cần hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực châu Á, xứng tầm với các đô thị lớn trên thế giới”, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Thủy Phạm

Bình luận (0)