
Bà Hoàng Thu Hương (đại diện ILO) phát biểu tại buổi tham vấn
Trong số gần 1.500 trẻ được hỗ trợ trong dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (ENHANCE) tại TP.HCM thì có 85 trẻ bỏ học kiếm sống khi chưa hoàn thành THCS, trong đó huyện Củ Chi có 33 trẻ, Q.Tân Bình: 17, Q.Bình Tân: 28 và Q.Tân Phú: 7. Tỷ lệ trẻ bỏ học trong số được tham vấn, hỗ trợ khá cao. Cụ thể, trong 1.490 trẻ từ 5-17 tuổi, có 1.207 trẻ đang đi học; 211 trẻ từng đi học và 62 trẻ chưa bao giờ đi học.
Thông tin này được ông Bùi Văn Dụng – cán bộ dự án ENHANCE – Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) – đưa ra tại buổi tham vấn lập kế hoạch thực hiện dự án giai đoạn 2019-2020 tại TP.HCM sáng 23-4.
Báo cáo kết quả một năm thực hiện dự án (2018-2019), ông Chung Hùng Ban – Phó phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM – cho biết, dự án triển khai tại 9 phường, xã thuộc 4 quận, huyện là Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú và Củ Chi với 1.490 trẻ được hưởng các gói hỗ trợ, trong đó hầu hết là trẻ lao động sớm. Các hoạt động đã và đang thực hiện của dự án là mô hình cung cấp dịch vụ cho trẻ, cha mẹ, người nuôi dưỡng; Mô hình phòng ngừa, quấy rối xâm hại tình dục và giảm thiểu lao động trẻ em (LĐTE)…
Theo ông Ban, việc tiếp cận với trẻ lao động sớm gặp nhiều khó khăn vì trẻ phải mưu sinh kiếm sống, vướng điều kiện về nơi cư trú, gia đình cũng như người sử dụng lao động chưa hợp tác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến số trẻ được hỗ trợ còn hạn chế.
Theo kết quả khảo sát tại TP.HCM của ILO về thái độ của hộ gia đình liên quan đến LĐTE, tỷ lệ người trả lời có thể chấp nhận trẻ em dưới 15 tuổi, lao động chưa thành niên tham gia lao động và làm việc quá thời gian quy định là 27,9%, cao hơn hẳn Hà Nội (19,5%) và An Giang (14,3%). Cũng khảo sát này, có 43,3% người cho biết họ sẽ khiếu nại, tố cáo với chính quyền địa phương (Hà Nội 28,1% và An Giang 26,6%); 30% người cho biết họ sẽ không làm gì cả (Hà Nội 20% và An Giang 26,6%); Hiểu biết của trẻ về LĐTE cũng hạn chế với 23% trẻ cho rằng không biết hình thức xử lý cụ thể khi chủ lao động vi phạm về thời gian làm việc.
Cũng theo ông Dụng, nhu cầu được hỗ trợ của trẻ là trợ cấp học bổng; dụng cụ học tập, sách vở, xe đạp, học nghề, giới thiệu việc làm, BHYT, tư vấn tâm lý…
Trước thực trạng về LĐTE tại TP.HCM hiện nay, ILO kiến nghị, giai đoạn cuối của dự án (từ nay đến tháng 6-2020) cần được hỗ trợ tăng cường truyền thông về tiêu chí xác định các trường hợp LĐTE, nhận diện LĐTE, loại hình công việc và thời gian làm việc theo quy định pháp luật, cách xử lý khi bị bóc lột và các cơ quan, đối tượng hỗ trợ…
Kết quả khảo sát quốc gia về LĐTE của ILO cho thấy, có khoảng 1,7 triệu trẻ em tham gia vào LĐTE, trong số đó có đến 34% các em làm việc kéo dài trên 42 giờ/tuần. Tình trạng này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển tâm lý của trẻ, hạn chế các cơ hội học tập và ảnh hưởng đến cơ hội việc làm bền vững của các em. Dự án ENHANCE xây dựng và củng cố nỗ lực toàn diện và có hiệu quả với sự tham gia của nhiều bên liên quan để phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam.
T.Anh

Bình luận (0)