Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TP.HCM đến nay đã đi được khoảng nửa chặng đường, nhiều nội dung trọng tâm đã và đang được triển khai đúng tiến độ theo quy định.

Thông tin về công tác bầu cử, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết TP đã hoàn tất việc thành lập Ủy ban Bầu cử TP.HCM, kiện toàn các tổ chức phụ trách công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Bầu cử tại 168 phường, xã trên địa bàn TP cũng đã được thành lập và kiện toàn đầy đủ, bảo đảm điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.
Hiện nay, công tác lập danh sách cử tri và thành lập các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu đang được các địa phương triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Dự kiến, việc lập danh sách cử tri sẽ hoàn thành trước ngày 31-1.
Theo kế hoạch, danh sách cử tri sẽ được niêm yết công khai trước ngày 3-2 để cử tri theo dõi, kiểm tra và phản ánh, kiến nghị nếu có sai sót. Trên cơ sở danh sách cử tri chính thức, các địa phương sẽ tiến hành phát thẻ cử tri, đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cần thiết khác phục vụ cho công tác bầu cử.
Trong thời gian qua, lãnh đạo UBND TP.HCM đã tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến với Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử TP.HCM duy trì chế độ họp định kỳ hai tuần một lần để định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP.HCM đang được thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và quy định của pháp luật, chưa phát sinh vấn đề nổi cộm hay tình huống phức tạp cần xử lý.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM bày tỏ kỳ vọng công tác bầu cử trên địa bàn thành phố sẽ được tổ chức đúng quy định, an toàn, dân chủ và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Thủy Phạm

Bình luận (0)