![]() |
| Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Colette (TP.HCM) |
Kết thúc môn thi đầu tiên Ngữ văn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 sáng 25-6, học sinh đánh giá đề văn năm nay không quá khó nhưng “lạ” so với đề mọi năm. “Lạ” ở đây là cụm từ “đánh thức tiềm lực” được đưa vào đề trong câu 4 phần đọc hiểu và câu 1 phần nghị luận xã hội. Kiến thức lớp 11 rơi vào tác phẩm “Hai đứa trẻ”- một tác phẩm trọng tâm trong chương trình Ngữ văn 11. Dù không xa rời phần ôn tập của các em nhưng đây lại là một tác phẩm khó, nhất là đặt trong sự liên hệ với tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Ngữ văn 12.
“Đề năm nay khá hay ở chỗ quá thực tế khi đề cập đến phần tiềm lực tài nguyên, tiềm lực đất nước. Yếu tố liên hệ này mới so với hầu hết thí sinh. Còn phần nghị luận văn học thì cũng không quá xa vời, em làm được khoảng 80%”, Phương Uyên (lớp 12D2, Trường THPT Thủ Đức) cho biết.
Cùng nhận định, Nguyễn Thư (lớp 12C7, Trường THPT Thủ Đức), đề văn năm nay thú vị ở phần “đánh thức tiềm lực”, đòi hỏi học sinh phải hiểu được định nghĩa “đánh thức tiềm lực” mới có thể mở rộng và phân tích. “Trong câu 4 phần đọc hiểu, đề hỏi quan điểm đánh thức tiềm lực của tác giả có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay là một câu hỏi mở, với mỗi bạn sẽ có một ý nghĩ riêng. Theo em, quan điểm đó vẫn còn phù hợp với ngày nay, bởi tiềm lực của đất nước không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là tiềm lực con người. Nhất là liên hệ trong câu 1 phần nghị luận xã hội. Đánh thức tiềm lực của đất nước là mỗi người phải tự đánh thức tiềm lực của bản thân. Mỗi người đều sẽ có một khả năng riêng, mình không giỏi cái này thì mình sẽ giỏi cái khác. Dù là khía cạnh nào nếu biết phát huy cũng sẽ đều giúp ích được cho đất nước”, Nguyễn Thư bày tỏ.
Đa số thí sinh tỏ ra rất phấn khởi vì đề thi môn Ngữ Văn năm nay không quá khó như trong tưởng tượng. Đặc biệt, rất nhiều thí sinh tỏ ra thích thú với câu nghị luận xã hội vì gắn liền với thực tế và tâm lý lứa tuổi.
Tại hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), thí sinh Huỳnh Tú Hiền, Trường Trung học Quốc tế Á Châu hào hứng cho biết, nhìn chung đề thi năm nay không quá khó, là lợi thế cho các bạn trong xét tuyển ĐH. Đặc biệt, đề thi năm nay khá hay bởi có sự kết hợp giữa các câu hỏi và kiến thức lớp 11 và 12.
Thí sinh Đặng Trúc Ly (Trường THPT Trưng Vương) cũng tỏ ra rất thích thú với câu nghị luận xã hội: “Chỉ cần ôn tập kỹ các tác phẩm văn học là có thể làm bài tốt. Em thấy đề dễ so với em nghĩ, đặc biệt câu nghị luận xã hội khá hay và rất thực tế gắn liền với tâm lý lứa tuổi. Đề vừa sức với học sinh trung bình, hạn chế điểm liệt.
Tại điểm thi Trường THCS Colette (TP.HCM), thí sinh Lương Kiều Anh chia sẻ: “Thế mạnh của em là môn Ngữ văn, hơn nữa ôn tập rất kỹ nên em rất tự tin. Khi nhận đề thi, em cũng khá bất ngờ vì đề không quá khó như em nghĩ. Đặc biệt, câu nghị luận xã hội về sứ mạnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay rất hay, thiết thực trong cuộc sống hiện tại. Nó giúp mỗi thí sinh đều có cơ hội nhìn nhận lại chính mình và thực tế đất nước, qua đó ý thức để xây dựng một cuộc sống tốt hơn…”
Đà Nẵng: 45 thí sinh vắng thi môn đầu tiên
![]() |
| Những thí sinh tại điểm thi THPT Trần Phú (Đà Nẵng) thoải mái sau thi môn Ngữ văn. Ảnh: V.Yên |
Sáng 25-6, gần 11 ngàn thí sinh tại Đà Nẵng đã dự thi buổi đầu tiên với môn thi Ngữ Văn. So với những ngày trước đó, thời tiết trong buổi thi đầu tiên này khá mát dịu.
Ghi nhận của phóng viên, tại nhiều điểm thi, thí sinh đến rất sớm trong tâm thế thoải mái sẵn sàng vượt vũ môn. Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi rất cẩn thận đứng đợi bên ngoài cổng trường đến khi có tín hiệu bắt đầu làm bài mới rời đi. Cũng tại hội đồng thi Trường THPT Trần Phú, đến 10 giờ 22 phút, cổng trường thi mới được mở cho thí sinh ra về. Trước đó, hội đồng thi này liên tục phát loa yêu cầu 3 thí sinh và một giám thị trở về phòng hội đồng. Bên ngoài, nhiều phụ huynh tỏ ra rất sốt ruột.
![]() |
| Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám rời phòng thi sáng 26-6 |
![]() |
| Thí sinh rời phòng thi ngay sau kết thúc giờ làm bài. Ảnh: V.Yên |
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, trong buổi thi đầu tiên, toàn thành phố có 45 thí sinh vắng thi, trong đó có 32 thí sinh tự do dự thi tại hai điểm THPT Nguyễn Hiền và THCS Tây Sơn. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi, an ninh trật tự được đảm bảo.
Cần Thơ:
Môn thi Ngữ văn có 10.601/ 10.634 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 33 thí sinh. Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố nào. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khâu vận chuyển đề thi từ nơi in sao đề đến các điểm thi, Công an TP Cần Thơ bố trí 3 xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia vận chuyển, bảo vệ.
Thời tiết khô ráo, thuận tiện cho TS đi lại. An ninh được siết chặt ở khu vực trong và ngoài điểm thi. Tuy số lượng TS tăng hơn 3.000 so với kỳ thi năm 2017 nhưng các điểm thi phân bố đều tại 9 quận/ huyện.
![]() |
| Thí sinh ra về sau môn thi Ngữ văn |
Toàn thành phố huy động hơn 2.300 cán bộ coi thi, trong đó có 732 cán bộ từ 2 đơn vị phối hợp. Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, Phó trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia và tuyển sinh 2018, cho biết: “Tất cả cán bộ coi thi đều được tập huấn nghiệp vụ coi thi. Ai chưa dự tuyệt đối không bố trí tham gia coi thi. Chúng tôi đặc biệt lưu ý các thầy cô cảnh giác với những hình thức gian lận công nghệ cao”. Trong buổi thi đầu tiên, các đoàn thanh tra lưu động của sở GD-ĐT cũng đã đến nhiều điểm thanh tra công tác thi.
Quảng Trị: 46 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn
Sáng 25-6, cùng với cả nước, 7.644/ 7.690 thí sinh tại Quảng Trị đăng ký dự thi đã dự thi môn Ngữ văn, vắng 46 thí sinh. TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, buổi thi diễn ra an toàn và rất nghiêm túc, không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Riêng tại các điểm thi miền núi của hai huyện Đakrông, Hướng Hóa, Sở đã chỉ đạo các trường tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em đến điểm thi, chuẩn bị lực lượng phối hợp với thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.
Để hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi, Tỉnh Đoàn Quảng Trị cũng đã thành lập 24 đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" với gần 1.000 tình nguyện viên trực tại 24 điểm thi trên toàn tỉnh tham gia hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà như: tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đến các địa điểm tổ chức thi; bố trí chỗ ở miễn phí, giới thiệu chỗ ăn giá rẻ đảm bảo an toàn thực phẩm, xe ôm miễn phí…
V.Yên-T.Thương-Y.Hoa-Đ.Phượng






Bình luận (0)