Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

TP.HCM: Hơn 1.400 trường hợp bị xử phạt liên quan đến ô nhiễm môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Thông tin được bà Võ Thanh Quỳnh Anh – Phó Trưởng phòng quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trả lời trong phiên thảo luận tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 17 vào chiều 15-7.

Trong phiên thảo luận này, một đại biểu trình bày, hiện nay trên địa bàn TP vẫn còn xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi, ô nhiễm môi trường. Vậy công tác xử lý vấn đề này hiện ra sao? Việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn còn nhiều khó khăn, khâu thu gom rác không thực hiện phân loại rác tại nguồn trong khi một số người dân đã phân loại. TP đã có giải pháp nào trong việc phân loại rác tại nguồn? 

Theo bà Võ Thanh Quỳnh Anh, trong 6 tháng đầu năm, TP nhắc nhở hơn 1.760 trường hợp liên quan đến vệ sinh nơi công cộng, xử lý vi phạm hành chính khoảng 1.451 trường hợp.

Bà Võ Thanh Quỳnh Anh – Phó Trưởng phòng quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trả lời tại phiên thảo luận

UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đã lắp đặt nhiều camera để bổ sung công tác xử lý rác và an ninh. Hiện toàn TP có 27.609 camera phục vụ cho việc giám sát vấn đề vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường TP cũng phối hợp với UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện để triển khai các giải pháp trong việc thực hiện dịch vụ công ích đối với việc ô nhiễm môi trường, xả rác bừa bãi.

Về phân loại rác tại nguồn, tháng 11-2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn TP. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng hướng dẫn cụ thể cách xử lý, phân loại chất thải. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND TP triển khai đề án thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn. Hiện nay UBND TP đã triển khai và thành lập ban chỉ đạo tại Quyết định số 2413 ngay 2-7-2024 để góp ý đề án triển khai đề án trong năm 2024. 

Hồ Trinh

Bình luận (0)