Liên quan đến vụ việc hàng trăm người có biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (Vũng Tàu), kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy hơn một nửa số mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella – một tác nhân thường gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do thực phẩm.
Theo thông tin từ ngành y tế, đến ngày 9-3, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và khu vực lân cận đã tiếp nhận tổng cộng 108 trường hợp đến khám với các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm theo sốt cao.

Trong số các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ghi nhận số ca nhiều nhất với 104 trường hợp. Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp xử trí và điều trị theo đúng phác đồ, đến nay đã có 45 bệnh nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện. Các trường hợp còn lại đang được theo dõi và điều trị, tình trạng sức khỏe nhìn chung ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng hoặc nguy kịch.
Ngoài ra, một số bệnh nhân cũng được điều trị tại các cơ sở y tế khác như Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa với 2 ca, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội 1 ca và Bệnh viện Nhân dân 115 1 ca. Theo báo cáo, những bệnh nhân này đều đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang hồi phục tốt.
Ngành y tế cho biết ngay từ khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, các bệnh viện đã nhanh chóng lấy mẫu bệnh phẩm để tiến hành xét nghiệm, phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.
Kết quả phân tích bước đầu cho thấy 29 trong tổng số 51 mẫu phân của bệnh nhân, tương đương 56,8%, dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn thường gặp trong các vụ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh.
Việc xác định được tác nhân gây bệnh sớm được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp các cơ sở y tế thống nhất hướng điều trị. Theo đó, phác đồ điều trị chủ yếu tập trung vào bù nước, bù điện giải và theo dõi chặt chẽ tình trạng mất nước của người bệnh, giúp hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.
Trước tình hình này, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, phân loại và điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn chuyên môn.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, đau bụng hoặc sốt sau khi ăn uống cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền.
Ngành y tế đồng thời lưu ý người dân không nên tự ý mua thuốc cầm tiêu chảy hoặc sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng thuốc không đúng có thể làm bệnh diễn tiến phức tạp hơn.
Theo các chuyên gia, đa số các trường hợp nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do Salmonella có thể hồi phục nếu được bù nước, điện giải và theo dõi đúng cách. Tuy nhiên, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn điều trị của nhân viên y tế để bảo đảm quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân còn lại, đồng thời phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân và phòng ngừa những sự cố tương tự có thể xảy ra.
Thủy Phạm

Bình luận (0)