Từ ngày 20-5-2025 đến nay, Công an TP.HCM đã tổ chức 47 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho hơn 13.400 thí sinh. Thông tin được Thượng tá Đỗ Văn Đồng – Phó Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo kinh tế – xã hội chiều 26-6.

Sau khi tiếp nhận công tác quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp đổi GPLX từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng), Công an TP.HCM đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo để thống kê, rà soát số lượng học viên còn tồn đọng. Đồng thời, làm việc với các trung tâm sát hạch để chuẩn bị cơ sở vật chất, cài đặt phần mềm thi lý thuyết và triển khai kế hoạch sát hạch trong năm 2025.
Việc tổ chức các kỳ sát hạch được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học, đặc biệt là các trường hợp có giấy khám sức khỏe sắp hết hạn hoặc thuộc những khóa học đã khai giảng từ năm 2024.
Để đảm bảo tính minh bạch và nghiêm túc, Công an TP.HCM cho biết sẽ tăng cường giám sát trong tất cả các khâu của kỳ thi – từ chuẩn bị, tổ chức thi lý thuyết, thi thực hành cho đến lúc kết thúc. Các cán bộ sẽ trực tiếp theo dõi, kiểm tra đột xuất tại các trung tâm sát hạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngoài việc phân công lực lượng giám sát, đơn vị cũng triển khai đồng bộ hệ thống camera tại phòng thi lý thuyết và sân thi thực hành, dữ liệu giám sát được lưu trữ để phục vụ công tác hậu kiểm, thanh tra và kiểm tra nội bộ.
Về mặt cải cách thủ tục hành chính, Công an TP.HCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Người dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và đặt lịch giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công.
Dữ liệu GPLX cũng sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng mã định danh cá nhân để tra cứu thông tin, giảm thiểu việc nộp lại các giấy tờ đã có. Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa quản lý, TP.HCM đang từng bước triển khai cấp GPLX điện tử gắn với căn cước công dân (CCCD) gắn chip, giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót trong xác minh, đối chiếu thủ công.
Toàn bộ quy trình sát hạch, hồ sơ cần thiết, mức lệ phí và thời gian giải quyết sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân và trên cổng thông tin điện tử của lực lượng CSGT.
Thủy Phạm
Bình luận (0)