Chiều 30-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM, CLB Truyền thông và Quảng cáo số, CLB Đại sứ vì cộng đồng đã tổ chức Hội thảo “Luật Quảng cáo 2025 và tác động đối với doanh nghiệp quảng cáo số”.

Hội thảo nhằm cung cấp kiến thức pháp lý thực tiễn về điểm mới của Luật Quảng cáo 2025, đánh giá tác động đến hoạt động quảng cáo trong môi trường số và định hướng cách thức triển khai tuân thủ hiệu quả luật và nghị định liên quan đến Luật Quảng cáo.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết, trước thực trạng quảng cáo còn nhiều bất cập, Luật Quảng cáo (sửa đổi) 2025 đã được ban hành với nhiều quy định siết chặt hơn, luật mới cũng đặt ra các nghĩa vụ pháp lý cho cả doanh nghiệp lẫn các nhà sáng tạo nội dung.
Luật cũng quy định cụ thể hơn về hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, mạng xã hội, đặc biệt là hình thức livestream, yêu cầu phân biệt rõ giữa nội dung quảng cáo và nội dung thường. Bên cạnh đó, quy định về giới hạn thời lượng quảng cáo trên truyền hình và nền tảng số cũng được điều chỉnh để bảo đảm cân bằng lợi ích giữa người xem và đơn vị kinh doanh.
Các doanh nghiệp, KOL và nền tảng số được khuyến nghị sớm thích ứng với các quy định mới, nhất là trong việc kê khai, công khai quảng cáo, tuân thủ nghĩa vụ thuế và tránh quảng cáo trá hình.
“Hội thảo này nhằm làm rõ những thay đổi quan trọng trong Luật Quảng cáo năm 2025, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi giữa các bên liên quan để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, hướng đến một môi trường quảng cáo minh bạch, sáng tạo và tuân thủ pháp luật”, ông Hồi chia sẻ.
Tại hội thảo, bà Phạm Đắc Mỵ Trân – Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã thông tin cụ thể về Luật Quảng cáo 2025 đồng thời chỉ ra những vi phạm của các KOLs/KOCs để những người làm nghề rút kinh nghiệm, chấn chỉnh để có môi trường quảng cáo minh bạch, không vướng sai phạm.

“Trách nhiệm pháp lý của KOLs cần gắn nhãn rõ ràng, không quảng cáo sai công dụng, thổi phòng. Tuân thủ pháp luật chính là cách bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của mình”, bà Trân nhấn mạnh.
Điểm nhấn tại hội thảo là phiên tọa đàm “Người nổi tiếng nói không với quảng cáo sai sự thật”. Với sự chia sẻ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, phiên tọa đàm đã nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng và trách nhiệm nghề nghiệp đối với nội dung quảng cáo của người nổi tiếng trong tiếp thị số. Đây một vấn đề ngày càng được xã hội quan tâm khi luật pháp quy định rõ vai trò và trách nhiệm của người chuyển tải thông tin quảng cáo.
Bên cạnh đó, chuyên đề “Toàn cảnh và xu hướng ngành truyền thông quảng cáo số 2026” cũng cho thấy bức tranh tiềm năng của ngành quảng cáo số đối với thị trường tại Việt Nam.
Để ngành quảng cáo bứt phá, ông Nguyễn Thanh Đảo – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM – kiến nghị, TP.HCM quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quảng cáo trong nước về vốn và các ưu đãi phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới.
Bên cạnh đó, TP cần sớm đưa quảng cáo ngoài trời vào quy hoạch tổng thể, đặc biệt tại khu vực trung tâm, bảo đảm hài hòa với không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị, đồng thời phát huy hiệu quả kinh tế một cách văn minh, hiện đại.
“TP cần đầu tư xây dựng trung tâm triển lãm – sự kiện quy mô lớn, cho phép khai thác hiệu quả các hạng mục quảng cáo công cộng đang bị bỏ trống nhằm tránh lãng phí nguồn lực. TP cần giao hiệp hội nghiên cứu, tổ chức triển lãm “Ngày văn hóa” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, góp phần tôn vinh các giá trị kinh tế – văn hóa – sáng tạo và quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc”, ông Đảo kiến nghị.

Hồ Trinh

Bình luận (0)